HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều Facebooker lên tiếng trên mạng xã hội, kêu gọi chính quyền các địa phương ngưng bắn pháo hoa đêm Giao Thừa ngày 11 Tháng Hai và để dành kinh phí đó cho công tác chống dịch COVID-19.
Tuy vậy, dường như giới chức CSVN không đồng quan điểm với công luận trong việc này. Báo Dân Trí hôm 2 Tháng Hai dẫn phát ngôn của ông Mai Tiến Dũng, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ CSVN: “Hiện dịch mới phát hiện ở 10 tỉnh thành thì đừng đặt vấn đề bắt cả 63 tỉnh thành cả nước cùng phải chịu cảnh ‘nhịn’ pháo hoa, thắt chặt kiểm soát như những địa phương đang có dịch. Điều đó rõ ràng không nên.”

“Chúng ta vẫn phải thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, có nghĩa là vẫn phải kiểm soát chặt chẽ theo các nguyên tắc như đeo khẩu trang, sát khuẩn, bảo đảm giãn cách… nhưng các hoạt động khác, nếu bảo đảm được thì vẫn thực hiện thôi. Bắn pháo hoa cũng là một trong những hoạt động như vậy,” ông Dũng được trích lời.
Phản hồi phát ngôn của ông Dũng, một số Facebooker tại Hà Nội nói rằng người dân chỉ lo Tết này phải nhịn đói do làm ăn thất bát, chứ không ai “nhịn pháo hoa” như lời giới chức.
Theo tờ Tuổi Trẻ, Thành Ủy Hà Nội hôm 3 Tháng Hai chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận huyện, thị xã như kế hoạch mà chỉ còn lại một điểm bắn pháo hoa tầm cao đêm Giao Thừa “với yêu cầu không tập trung đông người, truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân.”
Lệnh này được ban bố trong bối cảnh tại Hà Nội, đã ghi nhận 21 ca dương tính với COVID-19 liên quan đến các ổ dịch ở Quảng Ninh và Hải Dương. Những trường hợp này được báo nhà nước mô tả là “có lịch trình di chuyển và tiếp xúc phức tạp, do vậy rủi ro lây nhiễm cao, có nguy cơ kéo dài nếu không được kiểm soát tốt.”
Ngoài Hà Nội, đến nay chỉ có Hải Phòng công bố “chỉ bắn pháo hoa ở một điểm để phòng dịch COVID-19,” còn các tỉnh thành khác thì “mới đề nghị, đang xem xét việc dừng bắn pháo hoa.”

Theo thông lệ, vào đêm Giao Thừa Tết Nguyên Đán hằng năm, hầu hết các tỉnh thành đều bắn pháo hoa bằng tiền thuế của dân, kết hợp tiền tài trợ của doanh nghiệp theo yêu cầu hoặc lời kêu gọi của chính quyền.
Liên quan vụ này, báo VietNamNet hôm 3 Tháng Hai cho biết, cơ quan thanh tra ở Sài Gòn vừa bêu tên một số công ty chưa thực hiện đúng cam kết tài trợ bắn pháo hoa từ hồi Tết năm 2018 và 2019, “xù” 73.8 tỷ đồng ($3.2 triệu): công ty Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh, công ty Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Viễn Đông, công ty Megacom VN và công ty cổ phần Sáu Mươi Tám. (N.H.K) [qd]










