TAMPA, Florida (NV) – Giới chức y tế Mỹ đang lo ngại các bữa tiệc Super Bowl sẽ là nơi lan truyền COVID-19. Các chuyên gia cảnh báo: “Đây không phải là thời điểm để quý vị mất cảnh giác.”
Theo Yahoo! News hôm 3 Tháng Hai, trong khi giới hâm mộ bóng bầu dục (football) toàn quốc đang chuẩn bị cho trận Super Bowl vào Chủ Nhật, 7 Tháng Hai, các bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm và các giới chức y tế công cộng cảnh báo: “Tham dự một bữa tiệc Super Bowl có thể có nhiều rủi ro bị nhiễm COVID-19.”

Bác Sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Y Tế Quốc Gia về Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm, cảnh báo mọi người không nên tụ tập trong dịp này.
Ông nói: “Tại mỗi cuộc tụ tập đông người luôn có một sự gia tăng đột biến.”
“Hãy tận hưởng trận Super Bowl, xem nó trên truyền hình, nhưng trong phạm vi gia đình,” Bác Sĩ Fauci nói trên chương trình TODAY của đài ABC hôm Thứ Tư. “Thật vui khi cùng nhau tham gia một bữa tiệc Super Bowl, nhưng bây giờ không phải là lúc để làm điều đó.”
Quả thật, Bác Sĩ Fauci không phải là người duy nhất trong việc yêu cầu giới hâm mộ bóng bầu dục nên đề cao cảnh giác.
Bà Barbara Ferrer, giám đốc Sở Y Tế Los Angeles County, cho biết trong một cuộc họp báo vào tuần trước rằng sẽ là “bi kịch” nếu Super Bowl “trở thành nơi lây lan COVID-19,” theo nhật báo The Los Angeles Times.
Trong khi Los Angeles County gần đây nới lỏng các quy định về nhà hàng – hiện chỉ có thể mở cửa phục vụ ăn uống ngoài trời – các giới chức cấm sử dụng TV và các thể loại truyền hình khác ở những nhà hàng, theo một lệnh y tế mới.
“Các bàn ăn phải được đặt cách nhau ít nhất 8 foot và TV hoặc các màn hình khác đều không được mở,” theo một thông báo của Sở Y Tế Los Angeles County.
Tại thành phố New York, việc ăn uống trong nhà bị cấm cho đến Ngày Tình Nhân – Valentine, khi đó nhà hàng sẽ mở cửa trở lại với công suất 25%, nhưng với điều kiện tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 không tăng đột biến. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm đối với các nhà hàng, quán bar, và các cuộc tụ họp dân cư trên toàn tiểu bang do Thống Đốc Andrew Cuomo quy định 10 giờ tối vào Tháng Mười Một, 2020, vẫn được giữ nguyên.
Tại Kansas City, thành phố nhà của đội Chiefs, các nhà hàng, quán rượu được phép bán cho đến nửa đêm, miễn là tuân theo các quy định. Nhưng vẫn phải giới hạn các cuộc tụ họp trong nhà là 10 người, phải giữ khoảng cách ít nhất 6 foot, và bắt buộc phải đeo khẩu trang.
Và ở Tampa Bay, nơi tổ chức trận đấu Super Bowl, văn phòng du lịch của thành phố mở ra nguyên một trang mạng chuyên về các biện pháp phòng ngừa an toàn COVID-19.
“Khi đến thăm thành phố, quý vị nên xem các điểm tham quan phổ biến nhất của chúng tôi. Xin lưu ý rằng tất cả các điểm tham quan đều yêu cầu phải che mặt để vào cửa,” trang mạng của cơ quan du lịch cho biết.
Thành phố Tampa Bay cũng đóng một vài đường để cho phép các nhà hàng bán ngoài trời và trong sân.
Mặc dù những quy định này có vẻ là một ý kiến hay, về lý thuyết, Bác Sĩ Amesh Adalja, thuộc đại học Johns Hopkins University, cho rằng những hạn chế khắt khe đối với các nhà hàng như không được coi TV và giới hạn số thực khách, có thể cuối cùng vô tình gây ra nhiều rủi ro lây nhiễm COVID-19 hơn.
Ông nói: “Một số hạn chế này sẽ khiến mọi người tham gia các cuộc tụ tập riêng tư. Mọi người ngồi xung quanh trên một chiếc ghế sofa trong nhà của ai đó có lẽ sẽ không an toàn hơn ngồi trên bàn nơi quý vị cách người khác 6 foot.”
Trong một số trường hợp, các quy định “sẽ tạo ra nhiều rủi ro hơn vì không có sự lựa chọn nào hơn,” Bác Sĩ Adalja nói.
Bác sĩ lo ngại rằng Super Bowl vào ngày Chủ Nhật này, nói chung, có thể sẽ có rất nhiều rủi ro bị lây nhiễm COVID-19 đối với những người tham dự các bữa tiệc đông người.
“Về cơ bản, nó giống như những kỳ nghỉ cuối năm vừa qua,” ông nói. “Đây là những quan tâm tương tự mà chúng tôi đã lên tiếng trong dịp Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh khi gia đình và bạn bè tụ tập với nhau trong các bữa tiệc.”
Bác Sĩ Jill Foster, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm và dịch tễ học tại đại học Minnesota University, cho rằng các ổ dịch mới sẽ xuất hiện trên toàn quốc sau ngày Chủ Nhật, Super Bowl, 7 Tháng Hai.
“Chắc chắn sẽ có sự lây lan từ các bữa tiệc. Một sự tích lũy sẽ nảy sinh,” bà nói.

Trong khi đó, một ý kiến khác về vấn đề không được coi TV tại các nhà hàng cũng được Bác Sĩ Thomas Russo, giáo sư và trưởng khoa bệnh truyền nhiễm đại học Buffalo University ở New York, chia sẻ: “Những hạn chế như không cho phép sử dụng TV trong nhà hàng không có nhiều tác động. Điều đó sẽ không ngăn cản mọi người. Họ sẽ xem trên điện thoại của họ hoặc đọc trên mạng xã hội và vẫn cổ vũ.”
Một ý kiến khác, Bác Sĩ Prathit Kulkarni, giáo sư y khoa về các bệnh truyền nhiễm tại đại học Baylor University, cho rằng có một vấn đề tiềm ẩn nhưng chưa được nêu ra. Đó là đối với những người say mê cuồng nhiệt khi họ la hét cổ vũ cho đội nhà của mình.
“La hét… có thể tạo lây lan COVID-19,” ông nói.
Tuy nhiên, ông nói thêm, các quy định chặt chẽ hơn như tắt TV vẫn chưa được “đánh giá một cách có hệ thống như một biện pháp can thiệp sức khỏe cộng đồng, vì vậy hiệu quả có thể định lượng của việc này hiện chưa được biết rõ.”
Trong khi đường biểu đồ tổng thể của các ca nhiễm COVID-19 mới tại Mỹ đang đi xuống, Bác Sĩ Russo cho rằng sau Super Bowl đường biểu đồ sẽ thay đổi theo chiều hướng đi lên.
Tuy nhiên, ông nói, thật khó để dự đoán mức độ gia tăng của các ca nhiễm mới.
Nhưng Bác Sĩ Russo khẳng định một điều: “Đối với những người tham dự các bữa tiệc Super Bowl, nhất là người có thể từng bị nhiễm COVID-19 mà đã khỏi. Thì đây không phải là thời điểm để quý vị mất cảnh giác.” (VK) [đ.d.]



























































































