HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc ngày bầu cử Quốc Hội CSVN đang đến gần, ông Nguyễn Đình Cống được ghi nhận là người đầu tiên trong giới xã hội dân sự công khai chuyện ông tự ứng cử.
Ông Đình Cống, 83 tuổi, một giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng, từng nhận danh hiệu “Nhà Giáo Nhân Dân” tại trường Đại Học Xây Dựng, nhưng sau này trở thành nhân vật bất đồng chính kiến.

Tên tuổi của ông gắn liền với các bài phản biện chính sách của nhà cầm quyền CSVN trên trang cá nhân. Ông cũng được ghi nhận ký tên trong các thư ngỏ của giới trí thức chỉ trích đảng, kêu gọi thực hiện đa nguyên, dân chủ trên trang mạng Bauxite.
Trong bài đăng trên trang cá nhân hôm 10 Tháng Ba, vị giáo sư viết: “…Lần ứng cử này tôi suy nghĩ nhiều đến chức năng cần có của Quốc Hội và những tồn tại yếu kém, tập trung tư duy về hai mảng công việc mà tôi thấy mình có nhiều khả năng đóng góp, đó là hoạt động làm luật và hoạt động phản biện.”
Theo ông, để Quốc Hội CSVN hoạt động có hiệu quả thì “rất cần lập văn phòng nghị sĩ.”
“Có tài giỏi đến đâu cũng cần có người hỗ trợ mới làm tốt được việc đại biểu cho dân. Nếu trúng cử tôi sẽ lập văn phòng với ít nhất một thư ký,” theo Facebook Nguyễn Đình Cống.
Vị trí thức bất đồng thẳng thắn thừa nhận khả năng trúng cử “đại biểu Quốc Hội” của ông “rất thấp, rất rất thấp.”
Ông diễn giải: “Xác suất lọt qua vòng một (cuộc họp cử tri) khoảng dưới 20%. Khi qua được vòng một, vào vòng hai để ‘hiệp thương’ thì xác suất lọt qua dưới 10%. Nếu vào được vòng ba thì xác suất chỉ còn dưới 1%. Nhưng nếu lọt qua vòng ba để vào danh sách cho dân bầu thì khả năng trúng cử sẽ trên 85%.”
Trong một diễn biến khác, báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 10 Tháng Ba cho hay “nhiều người nhận hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc Hội tại Hà Nội.”
Theo báo này tính đến hết ngày 2 Tháng Ba, bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ủy Ban Bầu Cử thành phố Hà Nội đã phát 15 bộ hồ sơ cho người tự ứng cử “đại biểu Quốc Hội khóa 15” và “đây mới chỉ là người đến nhận hồ sơ, có một số người đến nộp nhưng hồ sơ chưa đầy đủ nên tiếp tục về bổ sung.”
Trước đó, tờ Công An Nhân Dân hồi đầu tháng này đăng bài dài với tiêu đề “Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử.” Theo báo này, “các đối tượng xấu” bị cho là “thực hiện chiêu trò tự ứng cử, hô hào các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ cho các nhà dân chủ để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử.”

Tờ báo cũng lên án “các thế lực phản động, chống đối” vì “tìm mọi thủ đoạn để phá hoại bầu cử, cài cắm các mầm mống dân chủ vào Quốc Hội nhằm biến nghị trường trở thành diễn đàn để các đối tượng thực hiện hoạt động chống phá, hình thành lực lượng đối lập trong Quốc Hội…”
Truyền thông nhà nước cho hay, ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội dự trù diễn ra hôm 23 Tháng Năm.
Hồi cuối Tháng Mười, 2020, báo Yên Bái từng đăng một bài dài công kích ông Đình Cống.
Bài báo mô tả ông Đình Cống “từ một kẻ bất mãn, phản đảng đã chuyển hóa thành một tên phản động chủ trương lật đổ chế độ, lật đổ đảng CSVN.”
“…Sự phát triển kỳ diệu của đất nước những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng là cái tát vào mặt những kẻ phản bội, cơ hội đã trở thành phản động như Nguyễn Đình Cống. Chính những kẻ như Nguyễn Đình Cống và đồng bọn mới là lũ phản nước hại dân,” báo Yên Bái viết. (N.H.K) [qd]








