QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Anh Lê Phi Hùng, 24 tuổi, ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, bị Công An tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng ($217) vì bài đăng trên trang cá nhân “có nội dung nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm phó công an xã Vĩnh Tú.”
Báo Quảng Trị hôm 10 Tháng Ba cho hay, anh Hùng là chủ tài khoản Facebook “Đại gia chân đất” bị công an cáo buộc vi phạm nêu trên.

Báo Quảng Trị cho biết thêm, anh Hùng điều khiển mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm, bị tổ tuần tra công an xã Vĩnh Tú mời về trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã để làm việc. Sau đó, anh Hùng được cho là “đã có những lời nói, hành động thiếu suy nghĩ” trên trang cá nhân.
“Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Lê Phi Hùng tự nguyện khai báo, thành thật nhận lỗi và đã gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân. Hiện tại, Hùng đã nộp đủ số tiền bị xử phạt,” theo báo Quảng Trị.
Trước anh Hùng, việc xử phạt Facebook vì hành vi “xúc phạm công an” diễn ra liên tiếp tại các địa phương trong thời gian qua. Đáng lưu ý, các vụ xử phạt cùng một hành vi nhưng được ghi nhận diễn ra tùy tiện với nhiều mức phạt khác nhau.
Theo tờ Thanh Niên hôm 5 Tháng Ba, anh VTA, 23 tuổi, công nhân ở thị xã Trảng Bàng bị Công An tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính 7.5 triệu đồng ($326) với cáo buộc “Đăng tải clip bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an.”
Tuy vậy, hành vi cụ thể của anh A. “xúc phạm công an” thế nào thì không được tờ báo nói rõ.
Hồi tháng trước, theo tờ Pháp Luật TP.HCM, ông TVK ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bị công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, xử phạt hành chính 12.5 triệu đồng ($544) về hành vi “Lên mạng xúc phạm công an.”

Tờ báo cho biết, thoạt đầu ông này bị công an dán phạt nguội về lỗi đậu đỗ xe sai quy định, sau đó ông lên trang cá nhân “xúc phạm công an” và bị phạt tiếp.
Đến nay, các vụ xử phạt cùng có chung mô típ là công an hoặc giới chức thanh tra Sở Thông Tin Truyền Thông được toàn quyền quy chụp hành vi vi phạm của Facebooker và người bị phạt đều bị “cấm cãi.”
Các bản tin trên báo nhà nước về những vụ này đều ghi nhận người bị xử phạt “nhận rõ hành vi sai trái của mình và gửi lời xin lỗi lực lượng công an, đóng phạt và hứa không tái phạm.” (N.H.K) [qd]








