Bắc Kinh, Trung Quốc (NV) – Vừa dằn mặt Việt Nam, thách đố Mỹ và đồng minh, Trung Quốc loan báo tập trận cùng một lúc tại ba khu vực từ Hoa Đông tới Biển Đông.
Báo điện tử Anh ngữ của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm Thứ Hai, 15 Tháng Ba, đưa tin lực lượng tác chiến trên biển của họ vừa mở các cuộc tập trận cùng một lúc tại ba khu vực gồm biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông và Biển Đông.

Bản tin trên báo điện tử của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc thì vắn tắt nhưng tờ Hoàn Cầu Thời Báo (HCTB) báo mô tả chi tiết hơn. Trong đó báo này cho biết mục đích của các cuộc tập trận của Bắc Kinh là biểu diễn cho các lãnh tụ Mỹ và đồng minh ở khu vực biết sức mạnh của Trung Quốc khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd J. Austin và Ngoại Trưởng Antony Blinken của Mỹ đi một vòng Á Châu thảo luận với các người đồng cấp trong “bộ tứ” Mỹ-Nhật-Hàn-Ấn về phối hợp đối phó với Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.
Các viên chức quân sự và ngoại giao Mỹ tới khu vực để cổ động đồng minh ở khu vực và “ấp ủ (sức mạnh) chống trả đáng tin cậy” chống lại Trung Quốc, Hoàn Cầu Thới Báo nói.
Hoàn Cầu Thời Báo cho hay, các cuộc tập trận nói trên diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 Tháng Ba gồm sự phối hợp tác chiến từ chiến đấu cơ trên trời với các loại chiến hạm và tàu ngầm dưới nước dù rằng Trung Quốc đã có một chương trình huấn luyện, tập trận suốt Tháng Ba này.
Riêng tại khu vực Biển Đông, báo này nói, nhiều loại tàu kéo và tàu yểm trợ tập luyện tìm kiếm và cứu nạn trên biển.

Khi tập trận tại bán đảo Lôi Châu trong Vịnh Bắc Bộ “thủy thủ đã tưởng niệm các anh hùng đã chiến thắng khi xảy ra cuộc đụng độ tại bãi đá Gạc Ma chống lại Việt Nam ngày 14 Tháng Ba, 1988” mà họ gọi là Chigua jiao (Xích Qua Tiêu) nhân dịp kỷ niệm biến cố xảy ra 33 năm trước.
Một số báo tại Việt Nam cũng tường thuật nhà cầm quyền CSVN cho các hội đoàn nhà nước tưởng niệm 64 người lính công binh CSVN bị tàu Trung Quốc bắn chết khi tới cướp bãi đá Gạc Ma vào ngày kể trên. Tuy nhiên, các cuộc tưởng niệm này lại tổ chức ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, và tại một khu đất ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
Trong khi đó, nhân dân tổ chức tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ, gần hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, thì bị nhà cầm quyền cho “dư luận viên” tới quấy rối, cản trở.
Trong khi Mỹ thúc giục, vận động đồng minh đối phó với Trung Quốc ở các khu vực khác nhau gồm cả Biển Đông bằng sự hợp lực quân sự, Hà Nội chỉ cho phát ngôn viên ngoại giao lập đi lập lại lời tuyên bố chủ quyền biển đảo “không thể tranh cãi.”

Trung Quốc thì gọi Mỹ là kẻ gây bất ổn định ở khu vực trong khi họ tảng lờ việc bồi đắp các bãi đá ngầm cướp của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa thành các căn cứ quân sự khổng lồ trên biển với chủ đích nuốt trọn Biển Đông. Hàng chục cuộc tập trận của Trung Quốc mỗi năm ở khu vực vừa là khoe cơ bắp với Mỹ và cũng là để đe dọa những nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo, đặc biệt là Việt Nam.
Tàu Hải Cảnh Trung Quốc thường xuyên canh chừng và đe dọa các hoạt động dầu khí của Việt Nam trên các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, làm các công ty dầu khi quốc tế phải bỏ chạy. Các mỏ đã và đang khai thác thì gần cạn kiệt. (TN) [kn]






















































































