STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Sau gần năm năm vắng bóng, ngày 16 Tháng Ba, danh thủ bóng đá Zlatan Ibrahimovic của Thụy Điển tuyên bố trở lại sân cỏ của làng bóng đá quốc tế, theo Yahoo Sports.
Ibrahimovic, 39 tuổi, lần cuối cùng khoác áo đội tuyển Thụy Điển là tại giải Vô Địch Châu Âu vào mùa Hè năm 2016 và có tên trong danh sách tham dự vòng loại World Cup.

Mặc dù có một số ý kiến cho rằng sự trở lại của siêu sao Zlatan có thể không thích ứng, nhưng huấn luyện viên Janne Andersen muốn đưa anh trở lại đội một thời gian.
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại cho Thụy Điển đã có những năm tháng thi đấu cho AC Milan ở Serie A mùa này, ghi 16 bàn sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường và anh có 27 bàn sau 41 trận kể từ khi trở lại Milan mùa trước.
Kể từ lần cuối cùng chơi cho đội tuyển quốc gia Thụy Điển, Zlatan chơi cho các câu lạc bộ như Manchester United, LA Galaxy, và bây giờ là AC Milan, và rất thành công mặc dù bị chấn thương đầu gối vào năm 2017 khi thi đấu cho MU.
Ảnh hưởng của Zlatan Ibrahimovic đối với đội tuyển Thụy Điển
Bất chấp những hành vi trong và ngoài sân cỏ, gần đây Zlatan chỉ trích hoạt động xã hội của siêu sao bóng rổ Hoa Kỳ LeBron James vào ngày 26 Tháng Hai rằng “hãy gắn bó với thể thao, đừng lẫn lộn thao trường với chính trường!”
Sau sự kiện này nhiều người ái mộ Zlatan không còn thích anh. Nhưng đó là cá tính đặc trưng của Zlatan, một người tạo ra sự khác biệt.
Ibrahimovic sẽ giúp cho Thụy Điển một lợi thế vượt trội tại giải Vô Địch Châu Âu mùa Hè này khi họ vượt qua vòng loại bằng đấu pháp khó bị đánh bại, với dàn phòng ngự chắc chắn, và có rất nhiều tiền đạo điêu luyện như Emil Fosberg và Dejan Kulusevski.

Điều mà đội tuyển Thụy Điển đang phân vân đó là cầu thủ nào sẽ bị loại bỏ để nhường chỗ cho danh thủ Zlatan.
Zlatan ghi bàn 62 lần trong 112 lần ra sân cho Thụy Điển trong suốt 15 năm sự nghiệp. Trong khi đó, Marcus Berg là tiền đạo Thụy Điển duy nhất hiện tại lập được cú đúp hai lần ghi bàn.
Thụy Điển lọt vào tứ kết World Cup 2018 mà không có Zlatan, và thua Anh.
Tại giải Vô Địch Châu Âu năm nay, Thụy Điển nằm trong Bảng E với Tây Ban Nha, Ba Lan, và Slovakia. (KV) [đ.d.]































































