CSVN y án nhóm Triều Đại Việt gây nổ trụ sở công an

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bảy bị cáo của nhóm Triều Đại Việt kháng cáo trong vụ gây nổ trụ sở Công An phường 12, quận Tân Bình, Sài Gòn, bị tuyên y án trong phiên phúc thẩm.

Hôm 31 Tháng Ba, Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Sài Gòn tuyên y án sơ thẩm đối với bảy bị cáo với cáo buộc “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo Điều 113 và 305 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Ông Nguyễn Khanh là người bị cáo buộc “cầm đầu” nhóm Triều Đại Việt. (Hình: Thành Chung/Lao Động)

Hai bị cáo trong nhóm kháng cáo nhận mức án nặng nề, 18 năm tù, là ông Dương Bá Giang và ông Nguyễn Minh Tấn.

Hai bị cáo nhận mức án nhẹ nhất, 2 năm tù, là ông Nguyễn Trung Trực và ông Nguyễn Khắc Sinh Nhật.

Riêng ông Nguyễn Khanh, người bị cáo buộc “cầm đầu” nhóm Triều Đại Việt, bị tuyên phạt 24 năm tù nhưng không kháng cáo.

Liên quan vụ án này, truyền thông nhà nước dẫn cáo buộc của Bộ Công An CSVN rằng Triều Đại Việt “là tổ chức khủng bố,” “do ông Ngô Văn Hoàng Hùng, tức Ngô Hùng, ở Canada thành lập năm 2017.” Nhóm ở Việt Nam gồm ba phụ nữ và 17 đàn ông, trong đó có một số thành viên là người dân tộc thiểu số S’Tiêng.

Nhóm Triều Đại Việt bị cáo buộc liên quan đến vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công An phường 12, quận Tân Bình, Sài Gòn, hôm 19 Tháng Sáu, 2018.

Luật Sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho các bị cáo, tiết lộ trên trang cá nhân rằng có hai nghi can bị chết: Ông Hứa Hoàng Anh, người bị cáo buộc “nhận trái nổ để gây nổ tại tỉnh Kiên Giang,” được ghi nhận “tự sát” hồi Tháng Tám, 2018.

Người thứ hai là ông Bùi Chí Linh được ghi nhận tử vong do “bị bệnh” hồi Tháng Chín, 2018.

Đáng lưu ý, Luật Sư Miếng đề cập rằng trong vụ án, có hai nhân vật mang bí số A99 và TL1 “đã biến mất” mà không rõ nguyên do.

Vị luật sư cũng đưa cáo buộc rằng có hai bị cáo trong nhóm Triều Đại Việt “không có luật sư ngay từ đầu phiên tòa.”

Đại diện Bộ Công An CSVN (phải), tận dụng truyền hình nhà nước để công kích nhóm Triều Đại Việt. (Hình chụp qua màn hình)

“Điều này có nghĩa là Hội Đồng Xét Xử đã tước quyền có luật sư của hai bị cáo vì Điều 113 bắt buộc phải có luật sư bào chữa,” theo Facebook Nguyen Van Mieng.

Đến nay, Bộ Công An CSVN nhiều lần tận dụng hệ thống truyền thông nhà nước để công kích nhóm Triều Đại Việt.

Trang web An Ninh TV hôm 15 Tháng Ba viết: “Trước những tội ác mà tổ chức này [Triều Đại Việt] đã và đang tiến hành, Bộ Công An thông tin về tổ chức khủng bố Triều Đại Việt giúp nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân trước các âm mưu thủ đoạn hoạt động của tổ chức này.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT