HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế CSVN, vừa lên tiếng đề nghị Trung Quốc trợ giúp Việt Nam vaccine để chích “cho các đối tượng ưu tiên” theo nghị quyết 21 của Chính Phủ CSVN.
Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, trong cuộc họp hôm 31 Tháng Ba, ông Long xin vaccine của Trung Quốc để chích cho những người Việt Nam “có nhu cầu đi lại, giao thương, học tập tại Trung Quốc,” do Bắc Kinh đã triển khai chính sách “sổ thông hành vaccine,” trong đó ưu tiên người chích vaccine Trung Quốc.

“Công ty Vabiotech trực thuộc Bộ Y Tế được giao là đơn vị chịu trách nhiệm trao đổi, đánh giá nguồn lực, khả năng cung ứng vaccine của đối tác Trung Quốc cũng như nhu cầu sử dụng vaccine trong nước. Khi nhận được hồ sơ đăng ký vaccine đầy đủ điều kiện [từ phía Trung Quốc], ông Long cho biết có thể cấp phép trong vòng hai tuần,” báo Tuổi Trẻ cho biết thêm.
Hôm 2 Tháng Tư, mạng xã hội dấy lên ý kiến chỉ trích Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long.
Phản hồi về lời hứa hẹn của ông Long cấp phép cho vaccine Sinovac của Trung Quốc, ông Nguyễn Ngọc Chu, cựu cán bộ Viện Toán Học Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Việt Nam không nằm trong tình trạng hàng triệu người nhiễm COVID-19 không đủ thuốc. Cũng không mất mùa, đói kém, túng thiếu. Việt Nam lại đang có vaccine đang thử nghiệm giai đoạn cuối sắp đưa vào sử dụng. Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đã tiêm. Lấy cớ gì để ngửa tay xin Trung Quốc ‘hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam?’”
Ông Chu chỉ trích ông Long “mang chức bộ trưởng tiếp đại sứ nước ngoài nên tự động là lời đại diện chính phủ, quốc gia, không thể tùy tiện đi xin trợ giúp của nước này nước kia.”
“…Việc Trung Quốc ưu tiên cho người tiêm vaccine Trung Quốc trong việc nhập cảnh Trung Quốc không nói lên tính ưu việt của vaccine Trung Quốc.
Bởi thế các công ty Trung Quốc có chào hàng cho Việt Nam thì cũng phải theo trình tự, và xem xét thật kỹ lưỡng. Hà cớ chi lại tự hạ thấp mình mời chào [cấp phép trong vòng hai tuần],” theo Facebook Nguyen Ngoc Chu.
Trong một diễn biến khác, theo ghi nhận của báo Nhân Dân hôm 2 Tháng Tư, Bộ Y Tế CSVN loan báo đã có hơn 51,200 người Việt Nam được chích vaccine ngừa COVID-19.
Hôm 1 Tháng Tư, Việt Nam đã tiếp nhận 811,200 liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên do COVAX hỗ trợ.

COVAX Facility là cơ chế do Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Liên Minh Toàn Cầu Về Vaccine và Chích Ngừa (GAVI), UNICEF, Liên Minh Đổi Mới Sáng Tạo Sẵn Sàng Cho Dịch Bệnh (CEPI), các nhà sản xuất vaccine và các đối tác lập ra, bảo đảm các quốc gia đều được tiếp cận vaccine một cách công bằng và hiệu quả. Có 92 quốc gia tham gia COVAX, trong đó có Việt Nam.
Truyền thông nhà nước cho hay, số vaccine này “sẽ sớm được phân bổ đến các địa phương sau khi có kết quả kiểm định lô vaccine để đưa vào sử dụng tiêm phòng cho người dân.”
Dự trù 3,364,800 liều vaccine do COVAX hỗ trợ sẽ được cung ứng vào Tháng Năm, sau đó vaccine sẽ tiếp tục được phân bổ và cung ứng cho Việt Nam vào cuối năm 2021. (N.H.K) [qd]










