CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Công An thành phố Cần Thơ loan báo thành lập Phòng An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao nhắm vào việc xử phạt, bắt bớ những người “sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Hôm 15 Tháng Tư, báo VOV của đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn phát ngôn của ông Nguyễn Văn Thuận, giám đốc Công An thành phố Cần Thơ, giải thích rằng việc thành lập phòng nêu trên nhằm ứng phó “tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an toàn xã hội đang diễn biến rất phức tạp.”

Ông Thuận nhấn mạnh việc thành lập phòng Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao là “dấu mốc” của ngành công an ở Cần Thơ và góp phần “bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cuộc cử đại biểu Quốc Hội khóa 15.”
Trong khi đó, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết bộ phận mới “có nhiệm vụ tiếp nhận tin tố giác vi phạm trên lĩnh vực an ninh mạng, xử lý hành chính vi phạm trên không gian mạng theo quy định pháp luật.”
Điều này được ghi nhận tương phản với chỉ thị của ông Phạm Văn Hiểu, phó bí thư thường trực Thành Ủy Cần Thơ, được cổng thông tin điện tử của thành phố này dẫn lại hôm 8 Tháng Tư về việc “bám sát nhân dân, gần dân hơn, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết tốt các yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.”
Khác với phát ngôn của ông Hiểu, công luận thấy các vụ xử phạt “tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh quốc gia” ở Cần Thơ trên thực tế chủ yếu nhắm vào giới blogger, nhà báo và giới đấu tranh.
Hồi năm ngoái, Công An thành phố Cần Thơ liên tiếp xử phạt hành chánh và bắt hàng loạt Facebooker với cáo buộc “Nói xấu chế độ, xúc phạm uy tín lãnh đạo.”
Hai trường hợp nổi bật trong số những người bị bắt là ông Trương Châu Hữu Danh (nhà báo tự do) và bà Lê Thị Bình (tức Facebooker Ngọc Lan CT, Anna Nguyen), với cùng cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Đến nay, chính quyền Cần Thơ vẫn chưa công bố lịch xét xử ông Danh và bà Bình dù đã hết thời hạn tạm giam ban đầu bốn tháng đối với hai người này.
Ngoài ra là hàng chục Facebooker khác bị công an ở Cần Thơ xử phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng ($214) về việc dùng trang cá nhân đăng tải nội dung “xúc phạm, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo Cần Thơ.” (N.H.K) [qd]

















































































