Doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn phải trả ‘chi phí không chính thức’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Gần 45% doanh nghiệp phải trả các chi phí không chính thức và 54% doanh nghiệp cho rằng vẫn còn hiện tượng nhũng nhiễu.”

Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam mới đây công bố bản Chỉ Số Cạnh Tranh Doanh Nghiệp Cấp Tỉnh PCI (Provincial Competitiveness Index) năm 2020 cho hay như trên về hiện tượng “chi phí không chính thức” vẫn tồn tại từ năm này sang năm khác, bất chấp những lời đe dọa đánh tham nhũng “không có vùng cấm” từ những kẻ cầm đầu cao nhất của chế độ.

Ủy viên Bộ Chính Trị CSVN Đinh La Thăng ra tòa nhiều lần vì liên quan đến nhiều vụ án tham nhũng khác nhau. (Hình: VNA/AFP/Getty Images)

Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp (DĐDN) hôm Thứ Hai, 19 Tháng Tư, thuật lời ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban Pháp Chế của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp, kêu rằng: “Chi phí không chính thức trong vòng 4-5 năm qua đã có những thay đổi tích cực theo chiều hướng giảm rõ rệt, nhưng tỷ lệ này vẫn còn ở mức cao…”

“Chi phí không chính thức” là nhóm từ gộp chung, thay cho những nhóm từ chửi vỗ mặt các quan chức nhà nước CSVN như tham nhũng, phí bôi trơn, vòi vĩnh hối lộ, nhũng nhiễu doanh nghiệp …

Bản báo cáo PCI 2020 kể trên tuy được mô tả “thay đổi tích cực theo chiều hướng giảm rõ rệt” nhưng “vẫn còn ở mức cao” chứng tỏ tệ trạng tham nhũng, vòi vĩnh hối lộ của đám quan chức nhà nước CSVN đối với giới doanh nghiệp là một bệnh kinh niên năm nào cũng thấy kêu ca, năm nào cũng thấy cam kết trừ diệt nhưng vẫn còn đó.

“Cảm nhận, định kiến của doanh nghiệp về sự phiền nhiễu, phiền hà mặc dù có giảm nhưng vẫn còn lớn. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy, thanh, kiểm tra cũng có thể tạo ra những gánh nặng không cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp, khi nội dung thanh, kiểm tra bị trùng lặp, có hiện tượng cán bộ lợi dụng công tác thanh, kiểm tra để nhũng nhiễu doanh nghiệp, một số doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra quá mức… Điều đáng buồn ở Việt Nam là những doanh nghiệp càng to, thành lập càng lâu thì tần suất bị thanh kiểm tra, gặp phiền nhiều càng nhiều hơn,” lời ông Đậu Anh Tuấn phàn nàn trên tờ DĐDN.

Làm thủ tục xuất nhập khẩu là một trong những vụ bị kêu ca phải nộp “phí bôi trơn” nhiều nhất. (Hình: DĐDN)

Năm ngoái, bản báo cáo PCI viết rằng: “59% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, 53% doanh nghiệp gặp khó khăn vướng mắc trong thủ tục liên quan tới lĩnh vực xây dựng và quy hoạch; 43% doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin quyết định chủ trương đầu tư…” Bản báo cáo lập thống kê và nói rằng vẫn có “trên 50% số doanh nghiệp phản ánh họ phải trả các chi phí không chính thức.”

Ngày 28 Tháng Giêng năm nay, Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (TI) công bố Chỉ Số Cảm Nhận Tham Nhũng (CPI) 2020, trong đó đánh giá 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công tại các quốc gia và vùng lãnh thổ đó.

Cơ quan vừa kể nói năm 2020, Việt Nam đạt 36/100 điểm, giảm 1 điểm so với năm 2019, đứng thứ 104/180 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Điểm CPI của Việt Nam thấp hơn điểm trung bình của khu vực ASEAN (42/100) và chỉ cao hơn một số quốc gia trong khu vực trong đó có Philippines, Lào, Myanmar và Cambodia. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT