QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Ông Phan Sào Nam, người bị truyền thông nhà nước mô tả là “trùm cờ bạc,” được ghi nhận đã ra tù hôm 6 Tháng Hai. Tuy nhiên, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Cao cho rằng Tòa Án Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời gian chấp hành án đối với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ pháp luật.
Ông Nam bị tuyên án năm năm tù trong vụ án đánh bạc ngàn tỷ đồng xảy ra hồi năm 2017, nhưng chỉ thụ án 3 năm tại trại giam Quảng Ninh thuộc Bộ Công An CSVN.

Hôm 20 Tháng Tư, báo Tuổi Trẻ dẫn quyết định kháng nghị “giám đốc thẩm” của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Cao tại Hà Nội đối với các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của tòa án tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam: “Việc trại giam Quảng Ninh đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ngày 30 Tháng Tư, 2020, với Nam là ‘vi phạm pháp luật, cần phải hủy bỏ.’ Quyết định giảm thời hạn tù vào ngày 4 Tháng Hai cũng không đủ điều kiện do quyết định ngày 29 Tháng Tư, 2020, không có căn cứ.”
Báo Dân Trí hôm 21 Tháng Tư dẫn lời biện hộ của ông Hoàng Văn Tiền, chánh án Tòa Án Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh, về việc tha tù trước hạn đối với ông Phan Sào Nam, vì “đã nhận rõ tội lỗi, tích cực học tập, lao động cải tạo, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và nội quy cơ sở giam giữ, liên tục được xếp loại thi đua với kết quả xếp loại ‘khá.’”
Bên cạnh đó, ông Nam “có thành tích lập công, giúp cơ quan điều tra vận động ông Lê Văn Kiên và Phan Anh Tuấn [hai người đang có lệnh truy nã quốc tế] ra đầu thú.”
Ngoài ra, ông Tiền cho hay, ông Nam đã nộp thi hành án dân sự được 1,314 tỷ đồng ($56.8 triệu), tương đương 89.1% nghĩa vụ theo phán quyết của tòa.
Vị chánh án cho biết thêm rằng, hồi Tháng Mười, 2019, gia đình ông Nam “viết đơn trình bày hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, chưa có điều kiện tiếp tục thực hiện nghĩa vụ [bồi thường] dân sự theo phán quyết của tòa.
Tuy vậy, trái ngược với phát ngôn của ông Tiền, báo Dân Trí cũng dẫn quyết định kháng nghị “giám đốc thẩm” của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Cao rằng không có chuyện ông Phan Sào Nam viết thư động viên ông Lê Văn Kiên về nước đầu thú.
Viện Kiểm Sát cũng kết luận rằng gia đình ông Nam “không thuộc trường hợp có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn.”

Theo báo Dân Trí, nếu kháng nghị được chấp thuận, ông Nam sẽ phải tiếp tục thi hành án trong lúc những người liên đới vụ tha tù trước hạn cho ông này có thể bị xem xét trách nhiệm, thậm chí đối diện án phạt tù.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Hồng, ủy viên thường trực Ủy Ban Quốc Phòng An Ninh Quốc Hội khóa XIV, cho rằng: “Theo tôi, vấn đề đặt ra là cần phải xem xét lại trách nhiệm của các cơ quan trong việc đề nghị, ban hành quyết định cho Phan Sào Nam được giảm án tha tù trước thời hạn. Nếu có căn cứ, có thể xem xét về mặt hình sự.”
Theo truyền thông ở Việt Nam, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do ông Phan Sào Nam và ông Nguyễn Văn Dương, cựu chủ tịch công ty Đầu Tư Phát Triển An Ninh Công Nghệ Cao (CNC), cầm đầu, hoạt động từ Tháng Tư, 2015, đến Tháng Tám, 2017, thì bị Công An tỉnh Phú Thọ triệt phá.
Ngoài ông Phan Sào Nam, hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên phạt lần lượt 9 và 10 năm tù với cáo buộc “bảo kê.”
Ông Nguyễn Văn Dương, tự Dương “Phò Mã” và được biết đến là con rể của ông Phạm Quang Nghị (cựu bí thư Thành Ủy Hà Nội), hiện đang thọ án 10 năm tù. (N.H.K) [qd]















































































