MONTREUX, Thụy Sĩ (AP) – Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) vừa tuyên bố có thể cấm một số câu lạc bộ chơi trong giải vô địch Châu Âu và World Cup năm nay vì “dám” tham gia giải Super League.
Ông Aleksander Ceferin đưa ra tuyên bố này hôm Thứ Hai, 19 Tháng Tư, sau khi biết có 12 câu lạc bộ định tham gia giải mới này, đó là sáu đội của Anh (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham), ba đội Ý (AC Milan, Inter Milan, Juventus), và ba đội Tây Ban Nha (Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona). Ngoài ra, còn có ba câu lạc bộ khác sẽ được mời tham gia giải.

Ông Ceferin bày tỏ sự tức giận trước sự phản bội với các lãnh đạo của một số câu lạc bộ bóng đá giàu có ở Châu Âu, gọi họ là “những con rắn,” và muốn UEFA có thể cấm các câu lạc bộ và cầu thủ trong nhóm Super League khỏi tất cả các giải đấu “càng sớm càng tốt.”
Sau cuộc họp của Ủy Ban Điều Hành UEFA, ông Ceferin cho biết sẽ bắt đầu thẩm định về mặt pháp lý.
Cuộc họp được tổ chức chỉ vài giờ sau khi “Nhóm 12” công bố dự án Super League có nguy cơ chia rẽ cấu trúc lịch sử của bóng đá Châu Âu.
“Các cầu thủ sẽ không thể đại diện cho các đội tuyển quốc gia của họ ở bất kỳ trận đấu nào,” ông Ceferin cảnh báo. “UEFA và thế giới bóng đá đoàn kết chống lại hành động đáng xấu hổ và ích kỷ của một số câu lạc bộ nổi tiếng ở Châu Âu vì lòng tham.”
Ba trong số 12 câu lạc bộ nổi loạn – Chelsea, Manchester City và Real Madrid – sẽ đấu các trận bán kết Champions League vào tuần tới. Hai đội nữa là Manchester United và Arsenal vào bán kết Europa League.

Trước khi dự định thành lập Super League, nhóm 12 đội ly khai có bắn tiếng cho các nhà lãnh đạo của FIFA và UEFA rằng họ cũng chuẩn bị cho các hành động pháp lý nhằm chống lại các mối đe dọa ngăn chặn họ.
Bức thư được nhóm ly khai gửi tới ông Ceferin và ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, cho biết Super League đã được bảo kê với khoản tài trợ 4 tỷ euro ($5.5 tỷ) từ ngân hàng JPMorgan Chase của Mỹ.
Manh động của nhóm ly khai tạo cơn địa chấn làm làm rung chuyển làng bóng đá, một phần được các chủ sở hữu người Mỹ của các câu lạc bộ Arsenal, Liverpool và Manchester United, tạo ra.
Họ là những tay buôn thể thao, đồng thời cũng điều hành hệ thống nhượng quyền thương mại ở các giải đấu của Hoa Kỳ. Đây là một mô hình mà các tay buôn thể thao đang cố gắng phát triển ở Châu Âu. (KV) [đ.d.]



























































































