COLUMBUS, Ohio (NV) – LeBron James, siêu sao bóng rổ của đội Los Angeles Lakers, “gây bão” trong tuần qua sau khi tweet ra một thông điệp bị cho là đe dọa cảnh sát viên bắn chết một cô gái da đen 16 tuổi ở Columbus, Ohio, theo ESPN hôm Thứ Tư, 21 Tháng Tư.
Lý do cái tweet của LeBron “gây bão” một phần là vì vụ cảnh sát bắn chết Ma’Khia Bryant xảy ra hôm Thứ Ba, 20 Tháng Tư, cùng ngày một bồi thẩm đoàn ở Minneapolis, Minnesota, kết tội ông Derek Chauvin, một cựu cảnh sát viên da trắng, ba tội giết người trong cái chết của ông George Floyd, một người da đen, vào ngày 25 Tháng Năm, 2020.

Sau vụ nổ súng ở Columbus, LeBron tweet ra như sau: “ÔNG LÀ NGƯỜI KẾ TIẾP#TRÁCH NHIỆM.”
LeBron James ghi dòng tweet này kèm theo hình cảnh sát viên Nick Reardon, người bắn chết cô Ma’Khia Bryant, cùng với một biểu tượng cảm xúc là hình cái đồng hồ cát.
Tweet gây sóng gió của LeBron James đăng lúc 3 giờ 26 phút chiều ngày 21 Tháng Tư. Sau đó, tweet này được LeBron James xóa bỏ.
Tuy vậy, mọi việc đã quá trễ, và cư dân mạng xã hội phản ứng dữ dội, cho rằng LeBron “đổ thêm dầu vào lửa” hoặc cú tweet của anh mang tính “kỳ thị.”
Thậm chí, cựu Tổng Thống Donald Trump cũng vào cuộc.
Ông cho biết qua một tuyên bố: “LeBron James nên tập trung vào bóng rổ thay vì chủ trì sự hủy diệt NBA.”
“Phát biểu mang tính KỲ THỊ của anh gây chia rẽ, làm nhục người khác, và đầy ác ý,” vẫn theo tuyên bố của vị tổng thống thứ 45. “Anh có thể là một cầu thủ bóng rổ vĩ đại, nhưng anh không làm gì để đoàn kết đất nước chúng ta!”
Trong một loạt các tweet sau đó, LeBron James giải thích lý do tại sao xóa.
“SỰ PHẪN NỘ làm bất kỳ điều gì tốt trong chúng ta và điều đó bao gồm cả bản thân tôi! Tuy nhiên, hãy thu thập tất cả các sự kiện và học hỏi! Sự tức giận của tôi vẫn còn tồn tại cho những gì đã xảy ra cô gái nhỏ đó. Sự thông cảm của tôi dành cho gia đình cô ấy và mong công lý sẽ thắng!” Tweet đăng trên tài khoản LeBron James@KingJames vào lúc 6 giờ 7 phút chiều ngày 21 Tháng Tư.
Lúc 6 giờ 31 phút chiều cùng ngày, LeBron James đăng dòng tweet: “Tôi thật sự quá mệt mỏi khi chứng kiến những người da đen bị cảnh sát giết chết. Tôi gỡ tweet xuống vì nó được dùng để tạo thêm sự căm ghét – Đây không phải là nói về một cảnh sát viên. Đó là về toàn bộ hệ thống và họ luôn sử dụng từ ngữ của chúng tôi để tạo ra nhiều sự phân biệt chủng tộc hơn. Tôi rất khao khát có thêm TRÁCH NHIỆM.”

Trở lại với vụ nổ súng, đoạn phim quay từ camera gắn trên áo của cảnh sát trong lúc thi hành nhiệm vụ do cảnh sát đưa ra cho thấy cảnh sát viên Reardon bước ra khỏi xe tại một ngôi nhà đang có lộn xộn, có người gọi 911 nói rằng họ bị đe dọa đến tính mạng.
Khi ông Reardon tiến về phía một nhóm người đang tụ tập ở chỗ đâu xe trước nhà, nhìn thấy cô Bryant vung dao điên cuồng vào một cô gái hoặc phụ nữ khác, người này đang ngã về phía sau. Ông Reardon hét lên nhiều lần, yêu cầu cô Ryant buông dao xuống. Cô Bryant sau đó lao vào một cô gái hoặc một phụ nữ khác, lưng dựa vào một chiếc xe hơi.
Từ cách đó vài mét, với những người ở hai bên, viên cảnh sát bắn bốn phát súng, và cô Bryant ngã xuống đất. Con dao nằm trên vỉa hè cạnh cô.
Hai cảnh sát viên khác tìm cách hô hấp nhân tạo cho cô Bryant trong lúc chờ xe cứu thương đến, nhưng sau đó cô không qua khỏi.
LeBron James phản ứng sau khi cựu cảnh sát Derek Chauvin bị kết án bằng một tweet duy nhất: “Phải chịu trách nhiệm.”
Cầu thủ Anthony Davis, đồng đội của LeBron ở Lakers, cho biết ban lãnh đạo đội vẫn chưa lên tiếng về kết quả của phiên tòa Chauvin. Những gì LeBron James bày tỏ chỉ là ý kiến cá nhân. (KV) [đ.d.]



























































































