PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) lên án CSVN là chỉ bỏ tù những người đưa thông tin nói lên sự thật thay vì phải sửa đổi các sai trái.
Hôm Thứ Hai, 26 Tháng Tư, RSF phổ biến bản tuyên bố lên án nhà cầm quyền CSVN đã kết án tám năm tù đối với bà Trần Thị Tuyết Diệu vào ngày 23 Tháng Tư vừa qua ở tỉnh Phú Yên. Bà Diệu bị vu cho tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước” trên mạng xã hội.

“Bằng chứng cho thấy các lãnh đạo đảng CSVN chỉ muốn trừ diệt những người đưa thông tin (nói lên sự thật) thay vì phải giải quyết các vấn đề nền tảng của xã hội. Những sự xúc phạm tự do báo chí như thế đã vi phạm trắng trợn Điều 25 của bản Hiến Pháp CSVN,” RSF viết trên bản tuyên bố.
Báo chí nhà nước thuật lại phiên tòa, trong đó vu cho bà đã dùng máy tính xách tay, điện thoại di động và các dụng cụ quay phim để “làm, tàng trữ 25 bài viết và chín video” có nội dung chống chế độ. Trên mạng xã hội, bà đã sử dụng trang Facebook “Tuyết Babel” và trang YouTube “Tuyết Diệu Trần” do bà lập ra để phổ biến.
Đồng thời bà cũng bị cáo buộc “tàng trữ bảy bài viết khác có nội dung chống nhà nước trong máy tính xách tay” và nhiều lần đăng bài ủng hộ ông Nguyễn Viết Dũng, tức “Dũng Phi Hổ” người bị tòa án Nghệ An kết án sáu năm tù giam trước đó vì bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước.”
Bà Trần Thị Tuyết Diệu, 33 tuổi, bị bắt ngày 22 Tháng Tám, 2020, tại xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Trước khi bị bắt, bà từng làm phóng viên cho báo Phú Yên, cơ quan tuyên truyền chính thức của chính quyền địa phương.
Chán ngấy với công việc tuyên truyền bịp bợp khi làm công cụ cho nhà cầm quyền, bà đã dùng mạng xã hội để viết ra sự thật, tức những điều cấm kỵ của chế độ từ tình trạng tham nhũng, ô nhiễm môi trường, đàn áp nhân quyền, bên cạnh những nhận định về sự hèn nhát của Hà Nội trước việc Bắc Kinh xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
“RSF đòi hỏi phải trả tự do tức khắc cho bà Trần Thị Tuyết Diệu. Bản án áp đặt cho bà chỉ là thêm một bằng chứng của nhà cầm quyền CSVN đàn áp không ngừng nghỉ những tiếng nói độc lập muốn cố gắng duy trì thông tin báo chí độc lập tại Việt Nam,” RSF viết trên bản tuyên bố.
Trong phiên tòa ngắn ngủi “xử án bỏ túi” chỉ có 3 tiếng đồng hồ ở Phú Yên, Luật Sư Nguyễn Khả Thành, người bào chữa cho bà, cho hay: “Trần Thị Tuyết Diệu không nhận tội, bảo là việc làm như vậy thì phải có bị hại, phải mời bị hại ra trước tòa còn không chỉ ra được một người nào bị tác động bởi những hành vi của cô ấy làm thì cô ấy không chịu.”
Không có một “bị hại” nào được đưa ra để làm nhân chứng củng cố cho những tội trạng áp đặt, nhưng bà Tuyết Diệu vẫn bị bản án nặng nề.

Theo tổ chức RSF, phiên tòa xử bà Trần Thị Tuyết Diệu diễn ra trong bối cảnh chế độ gia tăng siết chặt các nguồn thông tin độc lập trên mạng xã hội khi tổ chức đại hội đảng rồi cài cắm phe cánh vào các vị trí then chốt trong đảng và nhà nước qua các trò bầu cử giả trá.
Một ngày trước khi bỏ tù bà Tuyết Diệu, Facebooker Lê Thị Bình bị tòa án tại thành phố Cần Thơ kêu án hai năm tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”
Tuần trước RSF cũng đã lên án Hà Nội bắt giam ba facebooker tham gia làm “Báo Sạch” cùng với nhà báo độc lập Trương Châu Hữu Danh, vu cho họ tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”
RSF xếp hạng CSVN thứ 175 về tự do báo chí trên 180 quốc gia trên thế giới, cùng một nhóm với các nước độc tài, Cộng Sản hoặc tôn giáo cuồng tín như Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn, Cuba, Lào. (TN) [qd]















































































