Cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng bị chỉ trích sau khi lãnh án 11 năm tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Họa vô đơn chí,” hôm 30 Tháng Tư, một ngày sau khi bị tuyên phạt 11 năm tù, ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Công Thương CSVN, bị tờ Lao Động chỉ trích thậm tệ.

Ông Hoàng phải hầu tòa trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Sabeco, trong lúc người phó của ông, cựu Thứ Trưởng Hồ Thị Kim Thoa, được cho là đang ở nước ngoài và bị Bộ Công An truy nã.

Ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Công Thương CSVN. (Hình: Lao Động)

Bài báo “Cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng: Phũ phàng một cú chót” đưa cáo buộc ông Hoàng trước khi “hạ cánh an toàn” đã “hốt cú chót,” “không những gây thiệt hại mà còn phũ phàng phá bỏ tất cả những gì được xây dựng trước đó.”

Báo Lao Động viết: “[Ông Vũ Huy Hoàng] tự mình xây, rồi cũng tự mình phá. Chủ trì cuộc họp quyết định giá bán cổ phần Sabeco thấp hơn nhiều lần so với giá thực tế, 10 ngày trước khi ‘về vườn,’ khi biết rõ bản thân không tiếp tục tham gia Ban Chấp Hành Trung Ương, khi biết chắc đã có chủ trương miễn nhiệm. Đó là gì nếu không phải là làm trái, một cách cố ý.”

Tờ báo bình luận rằng bản án 11 năm tù dành cho vị cựu bộ trưởng “là công lý, để bảo đảm sự công bằng trong việc xử lý” và “không một hành vi vi phạm pháp luật nào, dù là ai, cấp nào có thể ngoại lệ với pháp luật.”

Đề cập chuyện ông Hoàng trong lời sau cùng tại tòa, nhấn mạnh việc “bảo vệ danh dự,” báo Lao Động mỉa mai: “Nếu tự trọng và danh dự, người ta đã không tranh công đổ lỗi. Nếu trọng danh dự, người ta không bán rẻ tài sản nhà nước trong những ngày cuối nhiệm kỳ… Liệu dân có chấp nhận thứ danh dự ấy không?”

Tuy đổ hết tội lỗi cho bà Hồ Thị Kim Thoa (phải), cựu thứ trưởng Công Thương, tại phiên tòa nhưng ông Vũ Huy Hoàng, vẫn bị tuyên án 11 năm tù. (Hình: Soha.vn)

Việc báo chí ở Việt Nam “đánh người ngã ngựa” đã có tiền lệ. Sau khi ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, bị mất ghế và phải hầu tòa nhiều lần, báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam hồi Tháng Tư, 2018, đăng bài “Ông Đinh La Thăng: Từ cán bộ cấp cao đến ngồi tù, bị đề nghị kỷ luật mức cao nhất.”

Trong phiên tòa xử vụ Sabeco được giao “đất vàng” ở quận 1, Sài Gòn, ông Hoàng được ghi nhận đổ hết tội lỗi cho thuộc cấp là bà Hồ Thị Kim Thoa.

Truyền thông ở Việt Nam dẫn cáo trạng tại phiên xét xử sơ thẩm ở Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội cho hay, việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 6,080 mét vuông thuộc tài sản của Sabeco tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng “đã gây thiệt hại, thất thoát cho nhà nước hơn 2,713 tỷ đồng ($117.9 triệu).” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT