LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Đội trưởng Tổ Tuần Tra Kiểm Soát COVID-19 thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, đã ăn tiền để làm nội gián, tiếp tay đưa 200 người vượt biên trái phép qua lại giữa Việt Nam với Trung Quốc.
Ngày 1 Tháng Năm, Công An thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cho biết đang làm việc với nghi can Lý Chừ (33 tuổi), thôn đội trưởng Tổ Tuần Tra Kiểm Soát COVID-19 Na Lốc 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, cùng các đồng phạm Giàng Mỉ, Giàng Sang, Thào Thành, Giàng Nhà, Hoàng Sang để điều tra về tội “Đưa người vượt biên trái phép.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Đồn Biên Phòng Bản Lầu thuộc Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Lào Cai, cho hay nghi can Lý Chừ giữ chức thôn đội trưởng từ năm 2016. Trong thời gian dịch COVID-19 “diễn biến phức tạp,” nghi can được tham gia Tổ Tuần Tra, Kiểm Soát Phòng, Chống Dịch Bệnh cùng lực lượng biên phòng tại khu vực biên giới,
Do nắm rõ cách thức tuần tra, lịch sinh hoạt của các cán bộ trong tổ tuần tra, nghi can Lý Chừ đồng ý làm nội gián cho bà Giàng Mỉ, một phụ nữ cầm đầu nhóm đưa người xuất nhập cảnh trái phép phía Việt Nam, qua lại biên giới Việt-Trung.
Theo thỏa thuận khi có người xuất, nhập cảnh qua xã Bản Lầu, nghi can Lý Chừ sẽ đi trước kiểm tra đường, quan sát hoạt động của lính biên phòng Việt Nam và hải quan Trung Quốc. Đợi khi nghi can phát tín hiệu đã an toàn, hai người khác là Giàng Nhà và Giàng Sang sẽ vượt biên sang Trung Quốc đón người đưa vào Việt Nam.
Sau khi vào Việt Nam trót lọt, nhóm dẫn đường này lấy xe gắn máy chở người nhập cảnh lậu về khu vực tập tung ở thôn Na Nhung, xã Bản Lầu.
Để tránh bị phát hiện, nhóm nghi can này chỉ đưa người vượt biên từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau. Nhằm tránh bị bắt, các nghi can yêu cầu người vừa nhập cảnh lậu nấp trong các bụi cỏ ven đường, ống cống, rồi điện thoại cho nghi can Vũ Văn Huân lái xe taxi đến điểm đã hẹn trước chở về thành phố Lào Cai. Từ đây, những người nhập cảnh lậu đi tiếp vào miền Trung, miền Nam.
Mỗi lần đưa người trót lọt, nghi can Giàng Mỉ trả tiền công cho nghi can Lý Chừ, Giàng Nhà và Giàng Sang từ 600,000 đến 1 triệu đồng ($26 tới $43)/trường hợp, hấp dẫn hơn nhiều so với mức phụ cấp chỉ gần 9,000 đồng (38 cent)/giờ mà nghi can Lý Chừ nhận được của nhà nước khi tham gia tuần tra, kiểm soát.

Tin cho biết, chỉ trong khoảng thời gian từ Tháng Tư, 2020, đến Tháng Tư, 2021, nghi can Giàng Mỉ với Vũ Minh Toàn (23 tuổi, ở xã Minh Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), kẻ cầm đầu nhóm đưa người nhập cảnh lậu phía Trung Quốc, cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 91 vụ, đưa thành công 200 người Trung Quốc và Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Đây chỉ là một trong những đường dây bị phát giác bắt giữ. Trong quý 1, 2021, Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam đã phát giác 2,447 vụ với 13,249 người xuất nhập cảnh trái phép trên bốn tuyến biên giới giữa Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Cambodia và tuyến biển. (Tr.N) [qd]















































































