PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Bảo Tiên, 35 tuổi, người giao sách của nhà xuất bản Tự Do, các ấn phẩm bị chính quyền cấm, bị Công An tỉnh Phú Yên bắt với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước.”
Nhà xuất bản Tự Do là tổ chức phát hành sách không qua kiểm duyệt của nhà nước, được biết đến với một loạt tác phẩm của nhà báo tự do Phạm Đoan Trang trước khi bà bị bắt hôm 7 Tháng Mười, 2020, tại Sài Gòn. Kể từ thời điểm đó, nhà xuất bản Tự Do được ghi nhận chỉ còn phát hành ebook trên trang web thay cho sách in.

Báo Công An Nhân Dân hôm 5 Tháng Năm cho biết ông Tiên bị cáo buộc tội danh “Tàng trữ, phát tán, tuyên truyền tài liệu nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN.
Tờ báo ghi nhận, từ Tháng Tám, 2019, đến Tháng Mười, 2019, ông Tiên nhiều lần nhận 68 bưu phẩm có chứa những cuốn sách của nhà xuất bản Tự Do và chuyển 24 bưu phẩm chứa sách đến người nhận.
Khi ông đang gửi 21 bưu phẩm tại bưu cục Kerry Express Phú Yên thì bị cơ quan an ninh điều tra Công An tỉnh Phú Yên lập biên bản tịch thu sách và bắt giữ.
Báo Công An Nhân Dân quy kết ông Tiên “có tư tưởng bất mãn với lực lượng công an, chính quyền” nên “chủ động nhắn tin, nhận gửi sách cho nhà xuất bản Tự Do.”
Đáng lưu ý, theo trang web Công An tỉnh Phú Yên, ông Tiên đã bị bắt từ hôm 20 Tháng Tư.
Trang này cũng cho hay, ông Tiên có mẹ già, vợ và hai đứa con trai 5 và 7 tuổi. “Người vợ đau khổ chia sẻ, anh ấy rất ân hận về việc làm của mình, mong mọi người tha thứ cho lỗi lầm đã gây ra, khuyên nhủ các con sau này lớn lên không được phạm lỗi lầm lớn như người bố nữa!,” trang web Công An tỉnh Phú Yên viết.
Công An tỉnh Phú Yên khuyến cáo rằng vụ bắt giữ ông Tiên “là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định phát tán tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước.”

Trước vụ bắt ông Tiên, hồi năm ngoái, Facebook Nhà Xuất Bản Tự Do từng tố cáo việc nhà cầm quyền liên tiếp đàn áp người giao sách của họ. Cụ thể là trường hợp ông Phùng Thủy, một người giao sách, bị lực lượng an ninh Bộ Công An “giăng bẫy và bắt sống” tại Sài Gòn hồi Tháng Năm, 2020.
Trước đó, hồi cuối Tháng Mười Một, 2019, ông Vũ Huy Hoàng, một trong những người giao sách nhà xuất bản Tự Do, công khai yêu cầu công an ở Sài Gòn “chấm dứt ngay việc sách nhiễu” nhắm vào vợ con ông.
Nhà xuất bản Tự Do là nơi in ấn, phát hành các cuốn sách gây tiếng vang như “Chính Trị Bình Dân,” “Cánh Đồng Sênh: Báo Cáo Về Vụ Tấn Công Xã Đồng Tâm,” “Cẩm Nang Nuôi Tù,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực”…
Theo tiết lộ của bà Đoan Trang trước ngày bị bắt, cuốn sách “Cánh Đồng Sênh: Báo Cáo Về Vụ Tấn Công Xã Đồng Tâm” có đồng tác giả là bà Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. Bà Thêu và Trịnh Bá Tư bị tòa án tỉnh Hòa Bình tuyên phạt mỗi người tám năm tù trong phiên tòa diễn ra hôm 5 Tháng Năm. (N.H.K) [qd]









