ATLANTA, Georgia (NV) – Có đến 40% khách mua xe mới sẵn sàng trả thêm 12% so với giá gốc (MSRP), theo kết quả khảo sát của Cox Automotive công bố hôm Thứ Ba, 11 Tháng Năm.
Vì giá xe mới trung bình ở Mỹ hiện khoảng $42,000, kết quả đó có nghĩa là cứ 10 khách hàng thì bốn người chịu trả đắt hơn giá gốc $5,000.

Bất chấp giá xe mới dự trù tăng cao, chỉ 37% nói họ chưa vội mua. Trong số đó, 70% cho hay sẽ chờ ít nhất ba tháng mới mua, còn 23% cho biết sẽ mua xe cũ.
Theo kết quả khảo sát của Cox, 87% người tiêu dùng hiểu rằng cả giá xe mới nội địa lẫn nhập cảng đều tăng. Có 73% số người tham gia khảo sát dự trù sẽ phải trả tiền nhiều hơn khi mua xe mới, và gần 60% cho rằng sẽ ít được khuyến mãi hơn.
Một lý do chính khiến giá xe mới đang tăng là thiếu hàng. Cox làm khảo sát vào tuần cuối cùng của Tháng Tư qua. Họ nhận thấy 75% khách hàng biết rõ tình trạng thiếu chip điện tử toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất xe mới.
Trong Tháng Tư năm nay, chỉ có khoảng 1.5 triệu chiếc được bán ra ở Mỹ. Theo iSeeCars, những kiểu xe bán nhanh nhất ở Mỹ tháng trước là Chevrolet Corvette (giá trung bình $87,390), Jeep Wrangler 4xe ($57,161), và Kia Telluride ($44,723). Bán nhanh nhất nghĩa là xe nằm ở cửa hàng thời gian ít nhất trước khi được khách mua. Tổng cộng, 16 kiểu xe được bán trong trung bình chưa tới 20 ngày, trong khi thời gian trung bình của tất cả kiểu xe trên thị trường là 48.3 ngày.
Cuối Tháng Tư năm nay, cửa hàng trên khắp nước Mỹ chỉ còn chưa tới hai triệu chiếc xe mới, ít hơn Tháng Tư, 2020, 42%.
Theo Cox, xe mới vẫn tiếp tục ít hàng ít nhất đến cuối năm nay. (Th.Long) [qd]

















































































