Dư lượng Viagra cao bất thường trong nước cống ở Seoul

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Dư lượng Viagra và các loại thuốc cường dương khác chiếm tỷ lệ cao khi phân tích nước thải hệ thống cống rãnh ở Seoul, thủ đô Nam Hàn, theo nhật báo Channel News Asia loan tin ngày Thứ Ba, 18 Tháng Năm.

Các nhà nghiên cứu khi phân tích nước từ các trung tâm lọc nước thải hệ thống cống khu vực Gangnam, nơi tập trung những quán rượu, night club, và “quán đèn đỏ,” phát hiện hóa chất PDE-51, thành phần chính trong các loại thuốc cường dương, có tỷ lệ 31% cao hơn những khu vực khác.

Dấu vết hóa chất thuốc cường dương PDE-51 tìm thấy tại khu thương mại sầm uất Gangnam, Seoul, cao hơn 31% so với các nơi khác. (Hình: Ed Jones/AFP via Getty Images)

Hồi đầu Tháng Năm, báo cáo của Scientific Reports cho biết các nhà nghiên cứu hóa chất PDE-51 cũng đang gia tăng ở các khu ngoại ô thủ đô Seoul.

Điều đáng lo ngại là các trung tâm lọc nước thải hiện nay không thể “gạn lọc” hóa chất trên, cho nên chất này tiếp tục đưa ra môi trường trở lại.

Các nhà khoa học cảnh báo “tình trạng tiêu thụ các sản phẩm cường dương tiếp tục tăng cao trên thị trường sẽ dẫn đến lượng PDE-51 càng lúc càng tăng cao ở các khu vực ngoại ô.

Có khoảng 23% nam giới người Hàn từ 30 tới 39 tuổi bị rối loạn cương dương, theo các nghiên cứu cho thấy.

Tổng doanh số PDE-5i của những công ty dược phẩm hàng đầu Nam Hàn đạt $133 triệu năm 2019.

Hóa chất này chứng tỏ hiệu nghiệm trong việc trợ giúp hoạt động tình dục ở nam giới nên được lạm dụng bất hợp pháp vào nhiều sản phẩm đa dạng từ thuốc gia truyền, thuốc bổ, hay thuốc thảo dược ở nhiều quốc gia.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy hóa chất PDE-5i và các loại tương tự xuất hiện trong 42% các loại thực phẩm và thuốc bổ bày bán ở Nam Hàn.

Có khoảng 322 triệu nam giới trên toàn cầu bị rối loạn cương dương vào năm 2025 theo ước lượng của các nhà nghiên cứu.

Riêng tại Á Châu, con số này sẽ tăng từ 87 triệu hồi năm 1995 lên 200 triệu vào năm 2025 vì trình trạng lão hóa dân số. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT