HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tính đến tối 22 Tháng Năm, dịch COVID-19 đã lan ra 30 tỉnh, thành tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam, với tổng số ca mắc lên tới 5,086 người.
Tỉnh Bắc Giang vẫn đang tăng nhanh số ca bệnh mới lên 851 trường hợp và được đánh giá “vẫn chưa đạt đỉnh dịch.” Theo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh cho biết ngoài ba ổ dịch đã được phát giác, tỉnh này bắt đầu xuất hiện một số ca bệnh không phải là công nhân, mà là học sinh, nông dân trong lúc xét nghiệm sàng lọc, buộc ông Lê Ánh Dương, chủ tịch tỉnh Bắc Giang, phải ban hành công văn yêu cầu “toàn thể người dân trong tỉnh thực hiện khai báo y tế.”

Theo báo Tiền Phong, chỉ trong bảy ngày qua, Việt Nam đã có liên tiếp sáu bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng số người chết lên 41, tính từ khi đại dịch bùng phát đến nay.
Thế nhưng, điều đáng lo ngại là đợt dịch thứ tư hiện cũng đang ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 nặng “nhiều chưa từng thấy.” Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cho biết số lượng bệnh nhân nặng gấp bốn lần so với các đợt dịch trước, trong đó tỉnh Bắc Ninh ghi nhận nhiều ca bệnh “đang diễn biến nặng.” Số bệnh nhân nặng đang điều trị tại khu cấp cứu của bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh là 35 người. Cá biệt, có trường hợp còn trẻ, khỏe, nhưng trở nặng nhanh, phải chạy ECMO (oxy hóa qua màng ngoài cơ thể – Extracorporeal Membrane Oxygenation).
Do dịch COVID-19, báo VNExpress cho hay rất nhiều tua lấy máu lưu động tại Sài Gòn bị hủy bỏ, trong khi dự kiến vài ngày tới, ngân hàng máu bệnh viện Truyền Máu Huyết Học ở Sài Gòn sẽ giảm đến “ngưỡng báo động” nếu không kịp thời bổ sung lượng máu dự trữ.
Theo đó từ ngày 4 Tháng Năm đến nay, rất nhiều tua lấy máu lưu động (theo lịch ghi danh trước) tại Sài Gòn đã bị hủy, tương ứng với gần 5,000 túi máu. Số lượng máu tiếp nhận hằng ngày chỉ bằng 50% lượng máu cung cấp cho các bệnh viện. Có những ngày không có tua hiến máu nào được tổ chức.
Hiện tại, ngân hàng máu của bệnh viện Truyền Máu Huyết Học “vẫn bảo đảm cấp phát máu theo nhu cầu của các bệnh viện.” Song, kho dự trữ của ngân hàng máu đang giảm dần, đến 24 Tháng Năm, chỉ còn dưới 5,000 túi máu. Lúc này “tình trạng thiếu máu cục bộ theo nhóm sẽ xảy ra nếu không kịp thời bổ sung lượng máu dự trữ.”
Báo VietNamNet cho biết tại phía Bắc, nhiều bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương đang cần tiếp máu, có ca bệnh truyền tới 46 đơn vị chế phẩm. Trong vòng hai tuần qua, Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương đã điều 26 chuyển xe chở 240 đơn vị máu cho các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại đây.

Tiến Sĩ Bạch Quốc Khánh, viện trưởng Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương, cho biết bệnh nhân COVID-19 có viêm phổi thường bị rối loạn đông máu ở các mức độ khác nhau. Nhiều trường hợp khác thêm các bệnh lý nền nên phải truyền thêm hồng cầu, tiểu cầu, huyết tương tươi đông lạnh…
Tin cho biết hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe ở Việt Nam là hơn 179,000 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hơn 4,000 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là hơn 36,000; số còn lại tại nhà, nơi lưu trú. (Tr.N) [qd]















































































