HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Anh Đặng Hoàng Minh, 28 tuổi, ở huyện Phụng Hiệp, bị tòa án tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bảy năm tù giam với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước.”
Hôm 2 Tháng Sáu, báo Công An Nhân Dân dẫn cáo trạng, quy kết rằng từ Tháng Sáu đến Tháng Mười Hai, 2020, anh Minh đăng tải trên mạng xã hội “nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân, xúc phạm Hồ Chí Minh; kết luận, tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống phá đảng, nhà nước.”

Cùng ngày, báo Hậu Giang cho hay, các bài “vi phạm” được anh Minh đăng tải trên một diễn đàn do anh Minh làm quản quản trị viên.
Cũng theo báo này, tại phiên tòa, anh Minh “tỏ ra ăn năn, hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội và xin Hội Đồng Xét Xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.”
Cùng với Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang ghi nhận là chính quyền “mạnh tay” với giới bất đồng, xã hội dân sự qua việc bắt giam, phạt tù hàng chục Facebooker vì tội “Chỉ trích chế độ.”
Một trường hợp khác cũng ở tỉnh Hậu Giang, bà Đinh Thị Thu Thủy bị tòa án tỉnh này tuyên phạt bảy năm tù với cùng cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” hồi trung tuần Tháng Giêng.
Bà Thủy, 39 tuổi, kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản, bị bắt và phạt tù trong lúc đang nuôi con nhỏ. Việc bà bị nhà cầm quyền CSVN bắt gây xôn xao vì các bài viết trên trang cá nhân của Thủy về môi trường, xã hội… được ghi nhận có giọng điệu nhẹ nhàng, ôn hòa, không chỉ trích nhà cầm quyền.

Liên quan việc bắt giữ, phạt tù các blogger với cáo buộc nêu trên, trang web Công An tỉnh Hậu Giang hồi Tháng Bảy, 2020, viết: “…Hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng đã và đang tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với đảng, nhà nước, gây hoài nghi, hoang mang trong quần chúng; tác động, đẩy nhanh quá trình ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ, làm suy thoái về phẩm chất chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo ra các trào lưu chống đảng, coi thường pháp luật.”
Tiếp đó, trang này đề nghị các cấp ủy đảng trong ngành công an “cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và những bức xúc trong quần chúng nhân dân để kịp thời xử lý, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc…” (N.H.K) [qd]










