HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thành Ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 thì 40% cán bộ do cơ quan này quản lý phải có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, báo Tiền Phong hôm 2 Tháng Sáu cho hay.
Chỉ tiêu do ông Đinh Tiến Dũng, bí thư Hà Nội, đặt ra được cho là cách để Thành Ủy Hà Nội “đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ và nâng cao năng lực cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ.”

Tuy vậy, mạng xã hội dấy lên ý kiến chê trách Bí Thư Dũng “làm chuyện vô bổ,” vì Thành Ủy Hà Nội không phải là viện nghiên cứu khoa học, cũng chẳng phải là trường đại học, thì mục tiêu cán bộ là tiến sĩ và thạc sĩ xem ra không cần thiết và chỉ mang tính hình thức.
Ông Nguyễn Ngọc Chu, cựu cán bộ Viện Toán Học Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Rất cần người tài cho quản trị. Nhưng mức độ tài giỏi trong quản trị không đo bằng học vị tiến sĩ và thạc sĩ. Không có quốc gia nào đặt chỉ tiêu tiến sĩ, thạc sĩ trong cơ quan hành chính của nhà nước. Không có đảng phái chính trị nào đặt chỉ tiêu tiến sĩ và thạc sĩ cho tổ chức của mình.”
Ông Chu cũng bày tỏ hy vọng rằng các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan đoàn thể của Việt Nam không đặt mục tiêu về tỷ lệ thạc sĩ, tiến sĩ, nếu không thì cả hệ thống “sẽ ngạt thở vì giáo sư tiến sĩ.”
Điều oái oăm là ông Dũng đặt mục tiêu “lên đời” bằng cấp cho cán bộ trong lúc một ngày trước, Bộ Nội Vụ CSVN loan báo đề nghị loại bỏ 87 chứng chỉ về chức danh nghề nghiệp, loại bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức.
Liên quan vụ này, báo Pháp Luật Plus dẫn ý kiến của ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc Hội: “Theo quy định trước kia, yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng đối với công chức, viên chức đã và đang gây nhiều bất cập, tốn kém và lãng phí thời gian tiền bạc, đặc biệt là vấn nạn chứng chỉ giả, chứng chỉ thật…. học giả.”

Ông Nhưỡng nói thêm rằng tình trạng trên khiến người dân “giảm sút lòng tin vào đội ngũ cán bộ công chức, đánh đồng người có học thật với cả bằng giả hoặc là bằng thì bằng thật nhưng trình độ giả.”
Hồi đầu Tháng Tư, công luận tranh cãi quanh vụ các báo ở Việt Nam đưa tin ông Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng Giáo Dục Đào Tạo, “tốt nghiệp Harvard” nhưng sau đó phải “nói lại cho rõ” rằng ông này “từng làm nghiên cứu về tư tưởng Nho Giáo ở Việt Nam tại Viện Harvard Yenching.”
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên vào thời điểm đó, viện này “không phải là một khoa hay là một viện đào tạo và cũng không cấp bằng” nhưng “là một dự án độc lập mà Đại Học Harvard có tham gia với tư cách thành viên sáng lập.” (N.H.K) [qd]










