Đoan Trang/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – An toàn của vaccine COVID-19 đối với người cao niên, người khuyết tật, cũng như nỗi lo lắng của cư dân nhập cư, sắc dân thiểu số, trong việc chích ngừa là nội dung chính trong cuộc họp trực tuyến có gần 90 người tham dự vào ngày 8 Tháng Sáu, do Ethnic Media Services (EMS) tổ chức.

“Ở California, một phần tư số người trên 65 tuổi chưa được chích vaccine ngừa COVID-19, trong khi họ cùng với người khuyết tật, và cộng đồng người da màu, là nhóm có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nhất,” bà Sandy Close, giám đốc EMS, nói. “Đó là lý do chúng ta cần kêu gọi hành động để tiếp cận nhóm người này trong việc phòng chống dịch bệnh.”
Lo lắng, chần chừ chưa muốn chích ngừa
Tiến Sĩ Louise Aronson, thuộc đại học y khoa UC San Francisco, và là tác giả cuốn sách “Elderhood” (Tuổi Già), là diễn giả đầu tiên trình bày tại cuộc họp.
Tiến Sĩ Aronson cho biết, người cao niên mà bị nhiễm COVID-19 có thể cần phải nhập viện, ở khoa săn sóc đặc biệt, hoặc cần được can thiệp bằng máy thở, nhưng cũng dễ bị tử vong.
“Vì tuổi già, sức yếu, người cao niên thiếu sức đề kháng nên dễ bị dị ứng. Họ gặp khó khăn trong giao tiếp, và vì thế, họ khó tiếp cận với vaccine – là biện pháp chính hiện nay để phòng ngừa dịch bệnh,” Tiến Sĩ Aronson nói.
Bà kể: “Nhớ thời gian đầu, bệnh nhân của tôi, những ông cụ bà lão, đã phải chờ đợi rất lâu để được chích ngừa. Họ rất lo lắng và mong được chích càng sớm càng tốt. Nhưng sau này, nhiều người lại nói với tôi: ‘Ồ, nếu tôi không tiếp xúc với ai, thì mắc gì tôi phải đi chích ngừa!’”
Nhà báo Elena Kuznetsova hỏi: “Vậy theo tiến sĩ, làm thế nào để người cao tuổi có thể an tâm chích ngừa khi hệ miễn dịch của họ bị ảnh hưởng và họ nghĩ rằng chích ngừa sẽ càng làm cho bệnh có sẵn của họ càng trầm trọng hơn?”
Tiến Sĩ Aronson trả lời: “Thật sự lúc đầu chúng ta không biết vaccine hoạt động như thế nào. Nhưng rất vui mừng và ngạc nhiên là đối với những người cao tuổi nhất và ốm yếu nhất trong viện dưỡng lão, vaccine hoạt động gần như hoàn hảo.”
“Các loại vaccine mới cũng có hiệu quả rất tốt, bất chấp những thay đổi trong hệ thống miễn dịch theo tuổi tác và bệnh tật,” tiến sĩ nói tiếp.

Phóng viên nhật báo Người Việt đặt câu hỏi: “Mới đây nhất, một phụ nữ ở Napa County, California, sau khi chích đủ hai liều Moderna, vẫn bị nhiễm và tử vong vì COVID-19, và được cho là nhiễm virus biến thể B.1.1.7. Trường hợp này được giải thích ra sao, và liệu có ảnh hưởng đến việc khuyến khích người lớn tuổi đi chích ngừa?”
“Người cao niên lại có sẵn bệnh, khi nhiễm COVID-19 bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn, khó qua khỏi,” Tiến Sĩ Aronson trả lời. “Nhưng đó chỉ là một người. Hàng triệu người cao tuổi đã được chích ngừa đủ liều, và dữ liệu cho thấy số người tử vong giảm đáng kể. Điều này hiển nhiên là mọi người nên cứ chích ngừa, còn hơn thấy vài ca tử vong mà không chịu đi chích.”
Tiến Sĩ Louise Aronson cũng thừa nhận việc khuyến khích, động viên và hướng dẫn cư dân, đặc biệt là người cao niên đi chích ngừa là công việc hết sức quan trọng.
Khó tiếp cận vaccine
Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), cứ 10 ca tử vong vì COVID-19 thì có tám người ở độ tuổi từ 65 trở lên.
Vấn đề là người cao niên rất khó tiếp cận với vaccine COVID-19.
Diễn giả Anni Chung, giám đốc điều hành tổ chức Self Help for the Elderly, và là thành viên Ủy Ban Người Cao Niên California, cho biết: “Tôi nhớ thời gian đầu khi mới có vaccine, có người trên 65, nghĩa là đủ tuổi để được chích, phải chờ tới sáu tiếng đồng hồ để lấy hẹn đi chích ngừa. Bây giờ càng ngày càng thuận lợi hơn rồi, nhưng họ vẫn cần được giúp đỡ.”
Cô Jessica Lehman, giám đốc điều hành tổ chức Senior and Disability Action, cho rằng hiện nay một số người cao niên và người khuyết tật có thể không được chích ngừa. Đó là những người không có gia đình, người nhập cư không nói rành tiếng Anh, và không có phương tiện đi lại thuận lợi.
Thêm một khó khăn khác là người cao niên thường ít dùng điện thoại. Mà dù có, điện thoại của họ cũng không kết nối Internet. Và dù có Internet, nhiều người cũng không biết sử dụng.
Trong khi đó, việc ghi danh danh thường phải qua Internet.
Tiến Sĩ Louise Aronson cho biết: “Ghi danh để lấy hẹn chích ngừa rất mất thời gian. Chúng tôi nhận thấy đó là một thách thức, chưa kể nó còn liên quan đến ngôn ngữ bản địa, nhất là người gốc Hispanic. Đó là lý do tại sao mọi người thường không làm.”

Bà Cindy Cox-Roman, giám đốc điều hành HelpAge USA, một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu nhằm nâng cao đời sống người cao niên da đen, cho rằng mối quan hệ giữa ông bà, con cháu là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng không phải người cao niên nào cũng được sống chung với con cháu.
Diễn giả Kim McCoy Wade, giám đốc Cơ Quan Người Cao Niên California, chia sẻ những khó khăn của người cao niên trong việc lấy hẹn đi chích ngừa.
Bà cho biết, người lớn tuổi nhờ gia đình hoặc bạn bè giúp đỡ, bằng cách vào trang web: Myturn.ca.gov (có tiếng Việt) hoặc gọi điện thoại số: 1-833-422-4255 để được giúp đỡ.
Dữ liệu cập nhật mới nhất cho thấy California tiếp tục được ghi nhận là một trong những tiểu bang có tỉ lệ bị COVID-19 thấp nhất toàn nước Mỹ.
Theo thông báo của Thống Đốc Newsom, từ ngày 15 Tháng Sáu, các hoạt động kinh doanh toàn tiểu bang California sẽ trở lại bình thường.
Những thông điệp từ cuộc họp báo là lời kêu gọi hành động để hỗ trợ các nỗ lực dựa vào cộng đồng, nhằm tiếp cận nhóm dân số là người cao niên, người khuyết tật, các sắc dân thiểu số, da màu,…bằng mọi biện pháp như qua điện thoại, gõ cửa từng nhà, chích ngừa di động… [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]















































































