Audi ấn định kết thúc sản xuất xe máy xăng vào năm 2026

FRANKFURT, Đức (NV) – Audi, công ty con của tập đoàn Volkswagen, sẽ ngừng giới thiệu xe hơi dùng động cơ xăng và diesel vào năm 2026, Reuters trích dẫn ý kiến của Tổng Giám Đốc Markus Duesmann khi nói chuyện với các đại diện nghiệp đoàn và giới chức quản lý công ty.

Ông Duesmann cho biết sẽ không còn bất kỳ mẫu xe hybrid nào nữa trong thời gian sau đó.

Chiếc Audi e-tron hoạt động hoàn toàn bằng điện trong buổi triển lãm 2019 New York International Auto Show. (Hình: Timothy A. Clary/AFP via Getty Images)

Hồi tháng trước, tập đoàn Volkswagen, lớn hàng thứ nhì thế giới, công bố kế hoạch theo đó đa số xe của công ty bán trên thị trường Âu Châu vào năm 2030 sẽ là xe chạy điện (EV), trở thành công ty xe mới nhất khẳng định nhu cầu phải sớm chuyển hướng chế tạo loại này.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, xe hoàn toàn chạy điện dự trù sẽ chiếm hơn 70% số xe Volkswagen bán ở Âu Châu vào năm 2030, so với chỉ tiêu đưa ra trước đây cho cùng thời gian là 35%, khi công ty loan báo chiến lược có tên “Accelerate” (Gia Tốc).

Ông Ralf Brandstaetter, một giới chức cao cấp Volkswagen, nói: “Với chiến lược Accelerate, chúng tôi gia tăng nỗ lực tiến tới tương lai kỹ thuật số. Trong những năm tới đây, Volkswagen sẽ thay đổi theo chiều hướng chưa từng thấy.”

Trong hoàn cảnh đối đầu với Apple, Google và Amazon, công ty Volkswagen cũng dự trù sẽ đưa ra các xe tự lái và cũng muốn tạo ra nhu liệu điều khiển chiếc xe của mình, nhằm kiểm soát một nguồn tài chánh được coi là rất đáng kể trong tương lai.

Volkswagen đã để ra khoảng 16 tỷ euro ($19 tỷ) để đầu tư vào xe chạy điện, xe chạy bằng xăng và điện, cùng kỹ thuật số hóa các xe tương lai, từ nay tới 2025. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT