WASHINGTON, DC (NV) – Hoa Kỳ chuyển 2.5 triệu liều vaccine COVID-19 cho Đài Loan vào Thứ Bảy, 19 Tháng Sáu, nhiều hơn gấp ba lần số lượng mà Washington dự tính phân bổ cho Đài Bắc, đảo quốc hiện đang phải đối mặt với áp lực chính trị và quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc, theo Reuters.
Washington, đang cạnh tranh với Bắc Kinh để tăng cường ảnh hưởng địa chính trị qua chiến lược được gọi là “ngoại giao vaccine,” ban đầu đã hứa tặng 750,000 liều cho Đài Loan nhưng bây giờ gia tăng con số trên khi chính quyền của Tổng Thống Joe Biden đẩy mạnh cam kết gửi 80 triệu liều vaccine do Mỹ sản xuất cho khắp thế giới.

Một chiếc máy bay China Airlines, hãng hàng không quốc gia Đài Loan, cất cánh từ Memphis, Tennessee, sáng Thứ Bảy, mang theo 2.5 triệu liều vaccine COVID-19 do Moderna bào chế và sẽ đáp xuống Đài Bắc vào chiều Chủ Nhật.
Việc xuất hàng nhanh chóng diễn ra nhờ thỏa thuận làm việc giữa các chuyên gia hai nước, theo lời một giới chức nói với Reuters.
Ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, tuyên bố: “Hoa Kỳ không phân phối lượng vaccine trên vì lý do chính trị hay đặt điều kiện kinh tế. Chúng tôi hiến tặng thuốc chích ngừa COVID-19 chỉ với mục đích chính là bảo vệ sinh mạng con người.”
“Số lượng vaccine tặng cho Đài Loan không có điều kiện ràng buộc nào,” ông Price nói tiếp. “Đảo quốc này hiện đang bị đối mặt với cách đối xử bất công trên thị trường quốc tế để mua vaccine.”

Đài Loan cho rằng vì Trung Quốc gây áp lực khiến thương lượng mua vaccine của BioNTech bất thành.
Bắc Kinh phản bác tố cáo trên, tuyên bố Đài Bắc có hoàn toàn tự do để thương lượng mua vaccine qua công ty Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd., trụ sở Thượng Hải, nhà thầu bán vaccine BioNTech cho Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, và Đài Loan.
Một giới chức cao cấp trong chính quyền Biden cho biết: “Chúng tôi tin rằng nỗ lực ngăn chận nhằm mục đích chính trị như thế của Trung Quốc thật đáng trách.”
Đài Loan đang tìm mọi cách thúc đẩy các nhà sản để nhận được nhanh chóng các liều vaccine đã mua.
Hiện tại, chỉ có 6% trong số 23.5 triệu người Đài Loan được chích ngừa, và so với tình trang thế giới tỷ lệ nhiễm COVID-19 tại đảo quốc vẫn thấp mặc dù số ca mới có tăng trong thời gian gần đây.
Trước việc Bắc Kinh liên tục đề nghị tặng vaccine, Đài Loan tỏ ý e ngại về sự an toàn của các loại thuốc chích ngừa sản xuất từ Trung Quốc.

Hoa Kỳ có hiệp ước bảo vệ an ninh cho Đài Loan, và hiện nay đang làm việc chặt chẽ với Đài Bắc nhằm gia tăng nguồn cung ứng chip bán dẫn mà đảo quốc nắm vai trò sản xuất chính trên thế giới.
Sự thiếu hụt chip bán dẫn đang gây khó khăn nặng nề cho kỹ nghệ xe hơi tại Mỹ cũng như những ngành khác. (MPL) [qd]

















































































