HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam chính thức thử nghiệm ứng dụng “sổ thông hành vaccine,” tức IATA Travel Pass, đối với hai chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Narita, Nhật, về Đà Nẵng vào ngày 15 và 23 Tháng Bảy.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Bảy, hành khách quốc tế khi nhập cảnh vào Việt Nam nếu đã chích đủ hai mũi vaccine hoặc có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ chỉ phải cách ly bảy ngày thay vì 21 ngày như hiện nay.

Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm là điều kiện tham gia chuyến bay áp dụng “sổ thông hành vaccine,” hành khách phải trên 18 tuổi và có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 từ các cơ sở xét nghiệm đã được đăng ký với Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế (IATA).
Cũng theo tờ báo, ngoài Vietnam Airlines, hiện tại hai hãng hàng không khác của Việt Nam là VietJet Air và Bamboo Airways đang tham gia thử nghiệm ứng dụng IATA Travel Pass với ITA.
Trước đó, theo báo Zing hồi cuối Tháng Sáu, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang đề nghị thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc theo mô hình “du lịch cách ly khép kín” đối với những người có “sổ thông hành vaccine.”
Báo này cho hay, trước mắt, giới chức tỉnh Kiên Giang đưa ra mô hình “du lịch cách ly khép kín” dành cho khách du lịch từ Nga đến Phú Quốc thông qua các chuyến bay thuê bao, nghỉ tại một địa điểm và chấp nhận điều kiện hạn chế di chuyển.
Một bản tin khác của báo Zing cho hay, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đang tính đến việc dùng thuế dân và nguồn ủng hộ từ các mạnh thường quân để mua đủ lượng vaccine chích cho khoảng 170,000 dân ở Phú Quốc trước khi được cho phép mở cửa du lịch.

Còn theo báo VietNamNet, ông Nguyễn Lưu Trung, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang, đặt mục tiêu “Tháng Tám, Phú Quốc có thể mở cửa đón khách du lịch quốc tế.”
Trong một diễn biến khác, báo này dẫn nhận định của Tiến Sĩ Trần Đình Thiên, cựu viện trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam, rằng Việt Nam “sẽ mở cửa chậm hơn thế giới.”
“Những quốc gia đã trở lại bình thường chính là những quốc gia đã bị ảnh hưởng COVID-19 nặng nề nhất. Họ làm theo logic chống dịch là chịu tổn thất ban đầu sau đó kiểm soát được, và tấn công bằng vaccine. Trong khi đó, chúng ta [Việt Nam] vẫn chống dịch theo kiểu cũ, nghĩa là truy vết, cách ly và phong tỏa chứ không phải miễn dịch cộng đồng,” theo VietNamNet. (N.H.K) [qd]






