SACRAMENTO, California (NV) – Sacramento tiếp tục yêu cầu đeo khẩu trang trong các trường học, theo giới chức Bộ Y Tế tiểu bang thông báo hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Bảy, theo nhật báo Los Angeles Times.
Điều này ngược với hướng dẫn của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) trong cùng ngày. Theo đó, CDC loan báo việc nới lỏng biện pháp chống COVID-19 rằng các nhà giáo và học sinh đã chích ngừa không phải đeo khẩu trang trong lớp học, theo AP.

Ông Mark Ghali, bộ trưởng Y Tế tiểu bang, cho biết: “Đeo khẩu trang là một phương pháp ngừa bệnh đơn giản và hiệu quả, không ảnh hưởng đến việc các hướng dẫn chống dịch.”
“Vào đầu năm mới, học sinh sẽ có thể bước vào trường mà không cần lo lắng về việc liệu sẽ cảm thấy khác biệt hay không khác biệt khi được chích ngừa hay chưa được chích ngừa. Việc đối xử với tất cả trẻ em như nhau sẽ tạo ra một môi trường học đường yên tĩnh,” ông nói.
Các khuyến nghị từ CDC khuyến khích, không bắt buộc, các trường học nên cố gắng để bàn học cách nhau 3 foot.
Hướng dẫn của CDC cho biết việc đeo khẩu trang trong nhà nên được áp dụng khi không thể duy trì khoảng cách ít nhất là 3 foot trong lớp học.
Bộ Trưởng Ghaly giải thích không phải tất cả các cơ sở trường học trong tiểu bang đều có thể đáp ứng được sự yêu cầu giãn cách và “California sẽ áp dụng phù hợp với CDC bằng cách thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa, bao gồm tiếp tục đeo khẩu trang và xét nghiệm mạnh mẽ.”
Chỉ thị của tiểu bang cũng sẽ “bảo đảm việc đối xử giống nhau đối với tất cả trẻ em,” theo thông báo của Bộ Y Tế California.
Trong khi đó, CDC cho hay, việc CDC nói nhà giáo và học sinh đã chích ngừa, không phải đeo khẩu trang là vì số người phải vào bệnh viện điều trị cũng như số tử vong do COVID-19, nói chung, đều đang có chiều hướng giảm sút.

Theo lời bà Erin Sauber-Schatz, người đứng đầu toán đặc nhiệm của CDC có nhiệm vụ soạn thảo các hướng dẫn giúp người dân Mỹ đối phó với COVID-19, thì nước Mỹ “đang ở vào thời điểm mới, đáng phấn khởi, của cuộc đại dịch.”
CDC không đề nghị các trường học bắt buộc giới nhà giáo và học sinh phải chích ngừa COVID-19. CDC cũng không đưa ra hướng dẫn là làm thế nào các giáo viên có thể biết học sinh nào đã chích ngừa hay chưa. Và phụ huynh cũng sẽ không biết là các nhà giáo này có hoàn tất chích ngừa hay không.
Giáo Sư Elizabeth Stuart, chuyên về y tế công cộng tại đại học Johns Hopkins University, nhận định điều này sẽ gây khó khăn cho một số trường học.
Bà Stuart nói: “Chúng ta sẽ có các trường hợp khó xử, vì sẽ có một số trẻ đeo khẩu trang, trong khi một số khác thì không. Và làm sao theo dõi vấn đề này? Nhà giáo không có nhiệm vụ để ý là trẻ nào phải đeo khẩu trang và trẻ nào không.”

Ngoài ra, cũng còn một vấn đề khác là khoảng cách an toàn. CDC nói các trường học nên kê bàn học của các trẻ, để cách nhau 3 foot (hơn 90 cm). Nhưng cũng CDC lại nói rằng vấn đề khoảng cách nên là điều kiện bắt buộc để cho trẻ đi học lại. Và cũng theo CDC thì việc giữ khoảng cách này cũng không cần thiết nếu học sinh và giáo viên hoàn toàn chích ngừa.
Bà Erin Sauber-Schatz giải thích rằng CDC muốn các giới chức địa phương có quyết định phù hợp nhất cho hoàn cảnh của họ. Nghĩa là nếu thấy rằng việc kiểm soát khẩu trang quá khó khăn, các trường có thể ra lệnh cho tất cả mọi học sinh phải đeo khẩu trang khi tới lớp. (MPL & V.Giang) [qd]












