LONDON, Anh (NV) – Trận chung kết Euro 2020 giữa Ý và Anh vào Chủ Nhật, 11 Tháng Bảy, tại sân Wembley ở Anh, làm gợi nhớ những khoảnh khắc lịch sử của các danh thủ một thời của Châu Âu, theo Steve Douglas, cây viết bình luận về bóng đá của AP.
Theo cây bình luận này, không thể quên Antonin Panenka, cựu cầu thủ Tiệp Khắc, với tài lừa thủ môn trong các màn đá phạt trực tiếp; Salvatore Schillaci, cựu cầu thủ Ý, vua phá lưới World Cup 1990; và Marco Tardelli, cũng là cựu cầu thủ Ý, người ghi bàn thứ nhì trong trận chung kết World Cup 1982 giúp Ý thắng Đức 3-1.

Trong bốn lần Anh và Ý đối đầu nhau, dù ở World Cup hay ở Euro, Azzurri, biệt hiệu của đội tuyển Ý, đá bại Tam Sư, biệt hiệu của Anh, bốn lần, trong đó có một trận giải quyết bằng loạt sút luân lưu.
Ở trận chung kết Euro năm nay, đội tuyển Anh có lợi thế sân nhà, nhưng nhìn lại những gì diễn ra trong quá khứ, xem ra Ý vẫn trên cơ.
Ông Gareth Southgate, huấn luyện viên đội tuyển Anh, nói: “Chúng tôi biết tầm quan trọng của trận đấu sắp tới. Đó là cơ hội lớn nhất và chưa từng có của chúng tôi.”
Ý và Anh từng đụng độ ở tứ kết Euro 2012 tại sân Olympiyskiy Stadium ở Kiev, Ukraine. Trong trận này, Ý thắng Anh 4-2 bằng loạt sút luân lưu sau khi hòa nhau 0-0. Đó là điều khiến cho đội tuyển Anh tới nay vẫn còn nhức nhối.
Trong trận tứ kết Euro 2012 đó, giới hâm mộ cũng không thể nào quên cú đánh lừa thủ môn của tiền vệ Andrea Pirlo học theo cách của Antonin Panenka khi đá quả phạt đền.
Trận đấu đầu tiên Anh gặp Ý là ở vòng bảng Euro 1980. Ngôi sao của đội tuyển Ý lúc đó là tiền vệ Marco Tardelli, sút tung lưới thủ môn Peter Shilton bằng cú dứt điểm cận thành đem về chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Ý.
Ở World Cup 1990, Anh và Ý gặp nhau trong trận đấu vòng loại tổ chức tại Ý. Đó là trận tạo cơ hội cho tiền đạo Salvatore Schillaci của Ý trở thành “vua phá lưới” của giải.
Ý cũng thắng Anh ở vòng bảng World Cup 2014, tổ chức tại Brazil, với tỷ số 2-1.
Tổng cộng, trong 27 lần gặp nhau, Ý thắng 11 trận, Anh thắng tám.
Dưới thời của huấn luyện viên Roberto Mancini, đội tuyển Ý có một kỷ lục đáng gờm với 33 trận thắng.

Trong thập niên qua, các huấn luyện viên người Ý cũng tạo ảnh hưởng rất lớn đối với các câu lạc bộ bóng đá Anh. Roberto Mancini (Manchester City, 2012), Claudio Ranieri (Leicester, 2016), và Antonio Conte (Chelsea, 2017).
Đây là những câu lạc bộ hàng đầu của Giải Bóng Đá Ngoại Hạng Anh. (KV) [đ.d.]



























































































