Sinh hoạt tôn giáo ở Little Saigon khởi sắc trở lại sau đại dịch

Đằng-Giao/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Các sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người Việt ở Little Saigon sau đại dịch COVID-19 bắt đầu khởi sắc trở lại, nhưng tiến trình này cần có thêm thời gian vì mỗi người có suy nghĩ và nhận thức khác nhau.

Nhiều người Công Giáo thích lựa giờ vắng người để vào nhà thờ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đối với Công Giáo, tùy theo từng giáo xứ, đa số giáo dân đã dần dần đi nhà thờ như trước. Trừ những buổi lễ Chủ Nhật quá đông, giáo dân đều được vào hết bên trong giáo đường. Nhưng số người chịu vào trong còn hạn chế.

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ giáo xứ St. Columban, cho biết giáo xứ có mất đi một số giáo dân cao niên nhưng nhìn chung, số người dự lễ tăng nhiều so với trong thời gian đại dịch.

Tuy vậy, vẫn còn một số người ngại vô bên trong giáo đường. Họ chọn đứng bên ngoài hoặc lựa chỗ xa nhiều người.

“Từ trước đến giờ vẫn có một số các cụ lớn tuổi hay vì đau yếu, ở nhà xem lễ trực tuyến. Trong thời gian đại dịch, một số mới bắt đầu xem lễ trực tuyến nhưng rồi họ quen dần nên ngại quay lại nhà thờ dù rằng nhà thờ không phải là nơi gây lan truyền COVID-19,” Đức Ông Phạm Quốc Tuấn nhận định.

“Nhưng ‘chấp’ luôn cả số này thì hiện giờ giáo dân của chúng tôi đang tăng lên,” Đức Ông Tuấn nói. “Tôi thấy có một số đông giáo dân mới.”

Tất cả các nhà thờ tại Giáo Phận Orange đều tuân thủ hướng dẫn của CDC cũng như Sở Y Tế Orange County sau khi California chính thức mở cửa ngày 15 Tháng Sáu là không đòi hỏi mọi người phải đeo khẩu trang và giữ độ giãn cách xã hội nữa, nhưng một số khá đông vẫn tiếp tục giữ thói quen này.

Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ giáo xứ Westminster, nói: “Nhà thờ không yêu cầu giáo dân phải ngồi xa nhau như trước nhưng người ta vẫn cẩn thận.”

Theo ông, chỉ chừng 70% giáo dân quay lại nhà thờ mà thôi. Số người không tới, thuộc lớp lớn tuổi, hoặc vì sợ COVID-19 hoặc vì con cái ngăn cản nên không dám đến chỗ đông người, theo vị linh mục.

“Họ quen xem lễ trực tuyến rồi. Tuy nhiên, theo lệnh của Tổng Giám Mục Kevin Vann thì chúng tôi không giữ buổi lễ trực tuyến lâu trên mạng nữa.”

Ngoại trừ việc cầu xin, cúng bái cho gia đình, các Phật tử cũng tránh vào chùa khi đông người. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Mục đích của việc này là để khuyến khích giáo dân đến nhà thờ.

Vì phần lớn đã chích ngừa, việc deo khẩu trang và giữ khoảng cách không cần thiết nữa.

Ông thêm: “Chỉ có một số trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chích ngừa thì chúng tôi khuyến khích nên đeo khẩu trang.”

Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn, chánh xứ giáo xứ St. Barbara, cho biết số người đi lễ cũng khá đông đảo và dù nhiều người đến nhà thờ rồi nhưng một số còn ngại vào trong.

“Vì chúng tôi vẫn giữ hệ thống loa bên ngoài nên một số người vẫn thích ở ngoài cho tiện,” ông nói.

Giáo dân của Trung Tâm Công Giáo quay lại đầy đủ.

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, hân hoan nói: “Giáo dân đã quay lại trung tâm đông đủ cả. Nhu cầu tôn giáo trong thời đại dịch lên cao thì bây giờ vẫn vậy thôi.”

Dù còn ngại, mỗi giáo dân vẫn chọn một cách đến với Chúa.

Bà Tracy Hồng Trịnh, ở Garden Grove, chưa cảm thấy thoải mái lắm khi đi chợ hay đến nhà thờ ngày cuối tuần.

Bà nói: “Tôi chích ngừa hai mũi rồi nhưng vẫn sợ loại vi trùng biến thể nên tránh càng nhiều càng tốt. Tôi đi lễ trong tuần, thường là sáng sớm cho vắng người.”

Bà Thân Nguyễn, ở Santa Ana, cười: “Tôi đem hoa dâng Đức Mẹ bên ngoài nhà thờ St. Barbara rồi đứng ngoài thôi. Chúa hiểu mà. Ngài không nỡ trách tôi đâu.”

Các nhà thờ lớn đã bãi bỏ quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội nhưng giáo dân vẫn cẩn thận. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cửa chùa lại rộng mở 

Cũng như các giáo dân Công Giáo, số Phật tử đi lễ chùa sau đại dịch mỗi nơi mỗi khác.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành, chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, cho biết: “ Từ khi chùa tổ chức lễ Phật Đản hồi Tháng Năm, Phật tử đã quay lại chùa rất đông đủ dù rằng lúc ấy những quy định phòng chống lây lan COVID-19 phải được tuân thủ một cách nghiêm túc.”

Sau ngày 15 Tháng Sáu, vì chưa có lễ lớn khác nên Phật tử chưa có dịp đi chùa, nhưng số người đến lễ chùa vẫn rất đông.

“Thấy mọi người còn bình yên, còn tinh thần mộ đạo mà đến chùa như vậy, tôi rất mừng,” ông nói.

Nhưng không phải chùa nào cũng như vậy.

Tại tu viện Hoa Nghiêm, Santa Ana, số Phật tử tham dự lễ Phật Đản trễ do Hòa Thượng Thích Pháp Tánh tổ chức cho thấy nhiều người còn lo ngại, chưa dám đi chùa như trước.

Hòa Thượng Thich Pháp Tánh, viện chủ tu viện Hoa Nghiêm, nói: “Tôi cố tình đợi sau ngày 15 Tháng Sáu mới tổ chức Phật Đản, trễ hơn ngày chính thức cả tháng để giữ an toàn cho Phật tử mà số người tới chùa chỉ còn phân nửa so với năm ngoái.”

“Năm nay có chừng 300 người tới chùa thôi. Tôi mong không ai bị nguy hiểm vì COVID-19 cả. Hy vọng mọi người chỉ cẩn thận tránh tới nơi công cộng mà thôi.”

Lúc trước, mỗi cuối tuần Gia Đình Phật tử đến tu viện sinh hoạt rất đông mà đến nay vẫn chưa thấy quay lại.

“Còn một thời gian lâu nữa thì người ta mới bình thường được. Như vậy thì rất tốt,” Hòa Thượng Pháp Tánh ôn tồn nhận xét.

Lễ chùa ngày thường vẫn an toàn hơn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Các chùa khác cũng cùng hoàn cảnh.

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, đại diện Cộng Đồng Phật Giáo Nam California, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, cho biết số Phật tử đi chùa rất khả quan dù chưa 100% như trước.

“Người ta cần thời gian nữa mới dám tự nhiên đến chùa trong những ngày lễ lớn,” theo lời vị hòa thượng.

Cũng có chùa chưa muốn hoạt động 100% như cũ.

Hòa Thượng Thích Quảng Hiếu, thư ký chùa Bát Nhã, Santa Ana, cho biết hiện giờ chùa vẫn duy trì một số biện pháp phòng ngừa.

“Ngày thường thì chùa vẫn nhận làm tang lễ hay cầu an, cầu siêu nhưng vẫn hạn chế đông người.”

Ông giải thích: “Thí dụ lúc trước, khi xuống phòng linh cúng cơm thì cả gia đình cùng xuống. Bây giờ tôi đề nghị chỉ cử một hai người đại diện thôi.”

Ngoài ra, những khóa tu tập hàng tuần của chùa vẫn bị gián đoạn từ khi có đại dịch đến giờ.

“Khi nào thấy an toàn tối đa cho mọi người thì chùa mới dám tiếp tục trở lại,” Hòa Thượng Quảng Hiếu nói.

Tuy nhiên, Chùa Bát Nhã sẽ tổ chức lễ Vu Lan vào Chủ Nhật, ngày 22 Tháng Tám năm nay, Hòa Thượng Thích Quảng Hiếu cho biết. [kn]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT