BUÔN MA THUỘT, Việt Nam (NV) – Công An CSVN đã bắt đi 10 người trong một vụ đàn áp tôn giáo tại tỉnh Đắk Lắk trong khi đại dịch COVID-19 đang xảy ra khắp nơi.
Một người tên là Y Quynh Dap đưa lên mạng xã hội video clip và hình ảnh về một vụ đàn áp người Thượng (dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên) liên quan đến tôn giáo hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy vừa qua, tại một số buôn làng trong tỉnh Đắk Lắk. Ông Y Quynh Dap nói rằng có 10 người tại ba buôn làng đã bị bắt.

Theo Facebooker nói trên, hàng trăm công an CSVN đã đến một số buôn làng người Thượng thuộc các huyện Krong Buk, Buôn Đôn và cả thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk để “lục soát nhà ở, áp giải các lãnh đạo và tín đồ thuộc Hội Thánh Tư Gia Độc Lập.”
“Hội Thánh Tư Gia Độc Lập” thường được hiểu là một hệ phái Tin Lành không nằm trong hệ thống tôn giáo “quốc doanh” tức các tổ chức tôn giáo được đảng CSVN chấp thuận cho hoạt động và chỉ huy, phục vụ theo các nhu cầu chính trị.
Trong vụ đàn áp này, công an đã không bắt giữ được một lãnh đạo tôn giáo địa phương là thầy truyền đạo Ykhen Bdap “do người dân ngăn cản,” theo Y Quynh Dap.
Tuy nhiên, có năm người ở buôn Dhiă, xã Cu Ne, huyện Krong Buk bị bắt, tên là Y Kheng Kpă (sinh năm 1990), H Lisa Niê (sinh năm 2000), H Lana Niê (sinh năm 2006), Y Roet Mlo, và Y Sak Mlo.
Tại buôn Cuôr Knia 3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn có ba người bị bắt là Y Kreč Bya (sinh năm 1978), Yuăn Byă (sinh năm 1966) và Y Et Byă (sinh năm 1992).
Trong cuộc bắt giữ này, công an đã lục soát và “tịch thu điện thoại, tiền (7 triệu đồng của ông Y Krec Bya) và rất nhiều sách của Giáo Hội.”
Còn tại buôn Ako Mlieo, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột thì công an đã bắt hai người là Y Čoi Bkrong (sinh năm 1975) và Y Nguyêt Bkrong (sinh năm 1985).
Hôm 5 Tháng Sáu vừa qua, 17 vị chức sắc tôn giáo thuộc năm tôn giáo lớn tại Việt Nam đã cùng lên tiếng chung trong một bản tuyên bố phản bác lại quyết định của nhà cầm quyền CSVN tại quận Gò Vấp, Sài Gòn.
Trước đó, ngày 30 Tháng Năm, nhà cầm quyền địa phương “khởi tố vụ án hình sự về tội danh ‘lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’ liên quan Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng để tiến hành điều tra vụ án.”
Lệnh khởi tố lấy cớ từ ngày 26 đến ngày 29 Tháng Năm, có 98 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở Sài Gòn trong đó có tới hơn 60 trường hợp là “liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội Tin Lành Truyền Giáo Phục Hưng” địa chỉ tại quận Gò Vấp.
Báo chí tại Việt Nam đồng loạt thuật lời quan chức đị phương cáo buộc tín đồ của hội thánh này không tuân theo các quy định về phòng chống dịch bệnh, dẫn đến lây lan.

Thấy dư luận phản ứng bất lợi trước cái quyết định có vẻ quy chụp một tôn giáo làm lây lan dịch bệnh kiểu “dê tế thần,” giới chức chế độ Hà Nội vội vàng chống chế là chỉ khởi tố những cá nhân làm lây lan dịch bệnh, không phải khởi tố một tôn giáo. Đồng thời, để biện minh thêm, ngày 1 Tháng Sáu còn cho hay 200 người xét nghiệm dương tính COVID-19 liên quan đến hội thánh nói trên.
Đến nay th2i đã có hàng ngàn người dương tính với COVID-19 tại các quận khác nhau buộc nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn phải ra lệnh “giãn cách xã hội” tức phong tỏa toàn thành phố, mọi người đều phải ở trong nhà. Không thấy có “lệnh khởi tố” nào đưa ra tiếp theo vụ Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng ở Gò Vấp.
Trong bản phúc trình thường niên gửi chính phủ và Quốc Hội ngày 21 Tháng Tư, Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF) vẫn xếp Việt Nam là một trong 14 quốc gia trên thế giới vào danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt” (CPC) vì tình trạng đàn áp quyền tự do tôn giáo ở nước này vẫn diễn ra. (TN) [kn]






















































































