Hai Facebooker bị án tù vì chống chế độ độc tài ở Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một người ở Nghệ An, một người ở Hà Nội bị kết án tù nặng nề chỉ vì dùng Facebook viết những điều bị vu cho là chống chế độ độc tài ở Việt Nam.

Cùng trong ngày Thứ Ba, 20 Tháng Bảy, ông Nguyễn Văn Lâm, 51 tuổi, bị đưa ra tòa ở Nghệ An với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước,” đồng thời ông Trần Hoàng Minh, 31 tuổi, bị đưa ra tòa ở Hà Nội khi bị vu cho tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Ông Nguyễn Văn Lâm tại phiên tòa ở Nghệ An hôm 20 Tháng Bảy. (Hình: Nghệ An)

Tuy gọi là phiên tòa xử “công khai” nhưng chỉ có công an ngồi chiếm chỗ, thân nhân hay dân chúng không ai được có mặt. Thậm chí, không ai biết có phiên tòa và các nạn nhân cũng không có luật sư bảo vệ.

Báo Nghệ An nói ông Nguyễn Văn Lâm, chủ nhân trang Facebook “Lâm Thời,” nguyên quán huyện Nam Đàn nhưng cư ngụ tại thành phố Vinh, bị kết án 9 năm tù vì bị vu cho tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu” chống chế độ.

Ông Lâm bị cáo buộc từ bốn năm qua đã dùng mạng xã hội chia sẻ lại các bài viết từ trang Facebook của Luật Sư Nguyễn Văn Đài, đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA), trang mạng Tâm Thức Việt bên cạnh “18 bài” do chính ông “soạn thảo.” Nội dung tất cả đều “tuyên truyền, kích động nhân dân chống nhà nước, chống đảng CSVN, bôi nhọ chế độ, xúc phạm lãnh đạo” trong khi “đòi đa nguyên đa đảng.”

Tại Hà Nội, Facebooker Trần Hoàng Minh, cư dân huyện Thanh Oai, bị kết án 5 năm tù vì bị vu cho tội “đăng tải nhiều bài viết vu khống, xúc phạm lãnh đạo Công An thành phố Hà Nội” và “kêu gọi giết thẩm phán xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở xã Đồng Tâm.”

Bản cáo trạng nói ông Minh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” để “đăng tải 51 bài viết trên mạng xã hội Facebook” với nội dung “đả kích, lăng mạ, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, công an, cơ quan bảo vệ pháp luật…”

Riêng về vụ án đàn áp dân xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức hồi đầu năm 2020, ông Trần Hoàng Minh bị cáo buộc viết các bài với tiêu đề “Hung thủ giết cụ Kình,” “Trung khủng bố,” “Dân Đồng Tâm hãy giết thẩm phán Trương Việt Toàn” (tức thẩm phán xét xử vụ án tại Đồng Tâm)…

Ông Trần Hoàng Minh tại phiên tòa ngày 20 Tháng Bảy. (Hình: Tiền Phong)

Tuy Hiến Pháp CSVN công nhận người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng lại đưa ra các điều luật hình sự để bỏ tù bất cứ ai bị vu cho là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” hoặc “tuyên truyền chống nhà nước.”

Theo tổ chức Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền Việt Nam, tính tới ngày 12 Tháng Bảy, nhà cầm quyền CSVN đang giam giữ ít nhất 259 người. Chỉ riêng từ đầu năm 2021 đến nay, CSVN đã kết án tù 19 người, kể cả hai người mới bị án trong ngày 20 Tháng Bảy.

Giữa tuần trước, một luật sư ở Do Thái tố cáo Bộ Công An CSVN mua (của công ty Do Thái Cellebrite) nhu liệu điện tử bẻ khóa mật mã điện thoại di động của những người vận động nhân quyền, tham gia đấu tranh dân chủ hóa tại Việt Nam cũng như những sắc dân thiểu số thuộc các tổ chức tôn giáo độc lập. Mục đích là tìm dữ kiện, tài liệu lưu trữ trên đó để bỏ tù họ. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT