SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong hai ngày 29, 30 Tháng Bảy, các báo ở Việt Nam tràn ngập hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước CSVN, đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 từ Sài Gòn đến Bình Dương.
Khi ghé thăm công ty Nanogen, ông Phúc mạnh miệng chỉ đạo Bộ Y Tế “sớm cấp phép cho vaccine Nanocovax.” Ngoài ra, người tiền nhiệm của ông Phạm Minh Chính cũng được ghi nhận “đồng ý với chủ trương tiếp tục phong tỏa” của Sài Gòn.

Hành động “năng nổ” của Chủ Tịch Phúc trong lúc này khiến công luận dị nghị và cho rằng ông này đang tranh việc thủ tướng của ông Chính.
Nhà báo Huy Đức, tác giả cuốn “Bên Thắng Cuộc,” viết trên trang cá nhân: “Hoan nghênh Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc vẫn sâu sát, năng nổ như ông đang là thủ tướng. Tuy nhiên, việc tiếp đón lãnh đạo trong lúc này cũng rất thêm việc cho các địa phương. Các thành viên bộ tứ nên cứ ngồi ở tổng hành dinh, nơi có thể cập nhật thông tin và đủ điều kiện ban hành quyết định.”
Bên dưới bài đăng của ông Huy Đức, Facebooker Nguyen Minh Thu bình luận: “Lãnh đạo ngồi yên một chỗ, không loạn ngôn thì xã hội yên ổn thôi.”
Đây không phải lần đầu ông Phúc tạo dựng hình ảnh trên truyền thông nhằm lấn áp người kế nhiệm.
Hồi cuối Tháng Tư, người dân hoang mang khi thấy cả ông Phúc và ông Chính cùng “lên gân” chỉ đạo chống COVID-19 trong lúc các ca lây nhiễm cộng đồng xuất hiện trở lại ở các tỉnh thành.
Theo công luận, trong công tác chống dịch bệnh COVID-19, việc Thủ Tướng Chính chỉ đạo là hợp tình và hợp lý, trong lúc vai trò và nhiệm vụ của Chủ Tịch Nước Phúc theo thông lệ là tại các hoạt động lễ tân cấp nhà nước.

Thời điểm đó, có lẽ để tránh làm mất lòng một trong hai vị thuộc hàng “tứ trụ,” báo Giao Thông đăng cả hai bài “Chủ tịch nước: Tinh thần ‘chống dịch như chống giặc’ phải được nâng lên” và “Thủ tướng: ‘Thần tốc hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng,’” với nội dung na ná nhau.
Cũng có ý kiến cho rằng với việc tăng cường “phủ sóng” trên truyền thông, ông Phúc muốn chứng tỏ vai trò chủ tịch nước của ông “gần dân,” “biết lo cho dân” hơn người tiền nhiệm, ông Nguyễn Phú Trọng, người vốn được ghi nhận vắng mặt thường xuyên tại các sự kiện lễ tân do không khỏe sau vụ bị đột quỵ tại tỉnh Kiên Giang hồi năm 2019. (N.H.K) [qd]



