MIAMI, Florida (NV) – Ông Ron DeSantis, thống đốc tiểu bang Florida, người nổi tiếng phản đối tất cả các quy định phòng dịch của giới thẩm quyền y tế, vừa mới hôm qua, Thứ Sáu, ban hành sắc lệnh cấm các trường học bắt buộc học sinh đeo khẩu trang, nhưng tình hình dịch thực tế lại diễn ra không thuận chiều với chính sách của ông.
Tiểu bang Florida hôm Thứ Bảy, 31 Tháng Bảy, ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát hồi năm ngoái, theo AP.

Báo cáo của tình hình dịch bệnh của Florida gửi lên Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho biết tiểu bang ghi nhận 21,683 ca nhiễm mới trong ngày Thứ Bảy.
Kỷ lục tăng 12.1% so với con số cao nhất trước đó là 19,334 ca được báo cáo trong ngày 7 Tháng Giêng, là thời điểm dịch bệnh tồi tệ nhất của cả nước Mỹ.
Số ca hằng ngày tại Florida thường xuyên vượt qua mức 10,000 mỗi ngày trong làn sóng dịch bùng phát lần thứ nhì.
Những tháng gần đây, con số chỉ còn từ 2,000 đến 8,000 ca mới mỗi ngày.
Giới y tế báo động cơn sóng dịch lần thứ ba có lẽ đã bắt đầu trong nửa cuối Tháng Bảy, khi con số ca nhiễm mới mỗi ngày đều gia tăng, chẳng hạn như Thứ Năm, 17,093, Thứ Sáu, 17,589, đều tương đương với thời điểm các ca bệnh tăng cao hồi Tháng Giêng.

Tính trung bình trong bảy ngày, Florida có 15,817 người bị nhiễm COVID-19.
Florida chỉ chiếm 6.5% dân số nước Mỹ, nhưng hiện tại tiểu bang này lại chiếm tới 21.4% của tổng số người mới nhiễm bệnh COVID-19 toàn quốc.
Thống Đốc Ron DeSantis được xem là người có triển vọng của đảng Cộng Hòa giành lại Tòa Bạch Ốc năm 2024 nếu cựu Tổng Thống Donald Trump không ra tranh cử.
Chiến dịch tranh cử của ông Ron DeSantis tung ra khẩu hiệu “Don’t Fauci My Florida,” tạm dịch “Không ‘Fauci’ tiểu bang Florida của tôi.”
Một cách chơi chữ chống lại những khuyến cáo cách ly và kêu gọi chích ngừa của Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ.

Trong suốt thời đại dịch, Thống Đốc DeSantis luôn hãnh diện phản kháng các khuyến cáo của giới chức y tế qua những chính sách áp dụng ở mức hạn chế nhất những biện pháp cách ly và tiếp tục mở cửa trường học.
Hồi Tháng Năm, ông DeSantis ký dự luật Senate Bill 2006 giới hạn quyền ban hành các biện pháp chống dịch của các quận hạt như đeo khẩu trang, giữ giãn cách xã hội, và nhiều biện pháp ngăn ngừa lây lan khác.
Dù ông DeSantis có kêu gọi và phân phối thuốc chích ngừa từ liên bang đổ xuống, nhưng lại ban hành lệnh cấm các doanh nghiệp kiểm tra bằng chứng chích ngừa và đồng thời cấm các sở y tế quận hạt ban hành quy định đeo khẩu trang.
Chỉ một tháng sau, giới chức y tế liên bang cảnh báo Florida dẫn đầu số người mới bị nhiễm COVID-19 trên toàn quốc.
“Chỉ riêng bốn tiểu bang chiếm hơn 40% số ca nhiễm mới toàn quốc trong tuần lễ vừa qua. Florida chiếm 1/5 trong số ca nhiễm bệnh toàn quốc,” ông Jeff Zients, người điều phối chương trình chống dịch COVID-19 của chính phủ, cho biết cách đây hai tuần. (MPL) [qd]

















































































