HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong số các doanh nghiệp “rời thị trường” trong bảy tháng kể từ đầu năm 2021 đến nay tại Việt Nam thì có đến một phần ba là ở Sài Gòn, nơi đại dịch COVID-19 đang nghiêm trọng nhất.
Tổng Cục Thống Kê trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN, trong bản “Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Tháng Bảy và bảy tháng đầu năm 2021” nói rằng, tính từ đầu năm cho đến hết Tháng Bảy, đã có gần 80,000 doanh nghiệp “ngừng hoạt động,” tăng 25.5% so với cùng thời gian này năm ngoái.

Nguyên nhân được cho là vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Theo báo điện tử Doanh Nghiệp và Tiếp Thị (DN&TT), chỉ riêng tại thành phố Sài Gòn đã có tới 23,199 doanh nghiệp “rút lui khỏi thị trường, chiếm 29.1% tổng số doanh nghiệp.”
Nguồn tin này nói rằng: “Đây là kỷ lục về số lượng doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh trong 7 tháng đầu năm” tại địa phương, giai đoạn 2016-2021.
Báo DN&TT dựa trên thông tin từ Hiệp Hội Doanh Nghiệp Sài Gòn nói: “Thời gian qua, dịch COVID-19 đã làm trên 70% doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất-kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, đa số doanh nghiệp khác đều giảm từ 50% đến 90% doanh thu so với thời điểm trước dịch bệnh.”
Từ khi nhà cầm quyền địa phương thúc hối giới doanh nghiệp thi hành biện pháp “ba tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ) để vừa chống dịch, vừa sản xuất, dẫn đến những vấn nạn mới. Các xí nghiệp không đáp ứng được chỗ ở và các quy định phòng dịch đã phải đóng cửa, trong khi những công ty thi hành được thì đầy nguy cơ trở nên những “ổ dịch” mới. Đây là tình trạng đã xảy ra tại những tỉnh có nhiều xí nghiệp lớn như Bình Dương, Long An,…
Thành phố Sài Gòn là “bầu sữa nuôi sống chế độ,” cung cấp gần một phần ba ngân sách cho CSVN. Theo tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (TBKTSG), mô hình “ba tại chỗ” đã làm khổ các nhà đầu tư vì những chi phí phát sinh thêm vốn không hề được dự trù.
Tờ TBKTSG dẫn lời bà Lý Kim Chi, chủ tịch Hiệp Hội Lương Thực Thực Phẩm địa phương cho biết: “Hiện nay 70% doanh nghiệp thuộc hiệp hội đang phải bán bù lỗ và huề vốn bởi giá nguyên liệu đầu vào đều tăng. Nếu ‘ba tại chỗ’ kéo dài quá một tháng, đối với doanh nghiệp từ 300 đến 1,000 công nhân sẽ xảy ra hàng loạt vấn đề.”

Nguồn tin vừa kể cho hay, tại các tỉnh phía Nam, mô hình “ba tại chỗ” đã xuất hiện đổ vỡ khi một số nhà máy xuất hiện hàng loạt những công nhân dương tính với COVID-19 chỉ trong vài ngày. Tất cả các hãng xưởng đều được tổ chức sản xuất không hề theo nguyên tắc chống đại dịch nhằm bảo vệ chuỗi sản xuất, cung ứng và duy trì công ăn việc làm cho công nhân.
Khi phải đáp ứng nhu cầu đột ngột xảy đến, họ không đủ khả năng giải quyết vấn đề trong một thời gian rất ngắn, phục vụ hàng ngàn người.
Hiện đang có những âu lo là giới doanh nghiệp chịu đựng thêm được bao lâu nữa nếu tình hình dịch bệnh vẫn còn kéo dài.
Số doanh nghiệp lớn nhỏ “ngừng hoạt động” vì thế cứ mỗi ngày một gia tăng. Hai tuần trước, báo Zing nói đa số doanh nghiệp ở Sài Gòn “đang rơi vào thế bí” vì “dừng không được, tiếp tục hoạt động cũng không xong.” (TN) [kn]











































































































































