WASHINGTON, DC (NV) – Biến thể Delta đang lây lan nhanh khắp nước Mỹ, nhưng trẻ em dưới 12 tuổi chưa có được cách bảo vệ tốt nhất hiện nay đó là ‘được chích ngừa,’ theo CNN hôm Thứ Tư, 4 Tháng Tám.
Tuy nhiên, các bác sĩ nhi đồng cho hay vẫn có vài thứ đơn giản mà cha mẹ có thể làm để ngừa COVID-19 cho con nhỏ, nhất là khi con đi học lại.

Biến thể Delta có thể ‘gây tổn thương nghiêm trọng’ cho trẻ em
Trẻ em hiếm khi bị bệnh nặng nếu nhiễm COVID-19, nhưng số ca ở lứa tuổi này đang ở mức cao nhất so với bất kỳ thời điểm nào từ Tháng Mười Một năm ngoái đến nay, theo Bác Sĩ Yvonne Maldonado, thuộc Khoa Nhi của Stanford Medicine và là chủ tịch ủy ban bệnh truyền nhiễm của Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP).
AAP đếm được gần 72,000 trẻ em và thiếu niên nhiễm COVID-19 tuần trước, tăng 84% so với tuần trước đó, và tăng gấp năm lần so với cuối Tháng Sáu.
“Rõ ràng là biến thể này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho trẻ em. Gần đây, chúng ta nghe nhiều câu chuyện từ phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện ở Louisiana về việc trẻ em chỉ vài tháng tuổi cũng nhiễm bệnh,” Bác Sĩ Francis Collins, giám đốc Viện Y Tế Quốc Gia (NIH), cho CNN hay hôm Thứ Ba.
“Bất kỳ người nào nói nếu còn trẻ, khỏe thì không cần lo lắng, là không đúng. Thực ra, chúng ta phải suy nghĩ.”
Chích ngừa
Điều đầu tiên cha mẹ phải suy nghĩ là chích ngừa, theo bác sĩ nhi đồng.
Cha mẹ nào chưa chích ngừa thì nên đi chích ngay, bác sĩ khuyên. Lời khuyên này cũng dành cho anh, chị nào đã đủ tuổi chích ngừa của đứa trẻ, cũng như dành cho người lớn nào gần gũi với đứa trẻ.
Cha mẹ cũng nên giải thích cho con chích ngừa quan trọng như thế nào.
“Hãy nhớ giải thích cho con tại sao chích ngừa quan trọng và chích ngừa không chỉ bảo vệ bản thân mà còn những người xung quanh,” Bác Sĩ Dane Snyder của Nationwide Children’s Hospital ở Columbus, Ohio, cho biết.
Cha mẹ cũng nên hỏi bất kỳ ai giao tiếp với con rằng đã chích ngừa hay chưa, Bác Sĩ Maldonado khuyên. Nếu người đó chưa chích ngừa, mà cha mẹ vẫn cảm thấy an tâm để họ ở gần đứa con chưa chích ngừa, thì ít nhất nên yêu cầu họ đeo khẩu trang hoặc thậm chí nên đề nghị họ thử COVID-19 trước khi tụ tập với nhau.
“Chẳng ai muốn để con đi chung xe với người nào lái xe mà không đeo dây an toàn hoặc không có bằng lái,” Bác Sĩ Maldonado giải thích. “Chúng ta không nên ngại lên tiếng để bảo vệ sức khỏe của con.”

Giữ vệ sinh
Bác Sĩ Snyder khuyên cha mẹ tiếp tục nhắc nhở con giữ vệ sinh, nhất là rửa tay.
“Thật vậy, rửa tay là một trong những cách hiệu quả nhất giúp phòng ngừa bất kỳ căn bệnh nào, cho dù ở nhà hay khi ra ngoài,” ông Snyder nói.
Đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
Giữ khoảng cách ba foot với người khác có thể giúp giảm nguy cơ làm lây lan virus, phòng ốc thoáng đãng cũng hữu ích, và quan trọng nhất là đeo khẩu trang khi tham gia hoạt động trong nhà, theo chuyên gia y tế.
AAP khuyên bất kỳ ai trên hai tuổi nên đeo khẩu trang khi đến trường, dù chích ngừa hay chưa.
“Nhiều dữ liệu cho thấy đeo khẩu trang vẫn là cách ngừa nhiễm bệnh rất hiệu quả,” Bác Sĩ Larry Kociolek, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Bệnh Viện Nhi Đồng Ann & Robert H. Lurie của Chicago, cho hay.
Theo một số nghiên cứu, đeo khẩu trang giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 khoảng 50%, theo ông Kociolek. “Đeo khẩu trang là hiệu quả nhất ở nơi có nguy cơ lây nhiễm cao,” ông nói.
Bác Sĩ Sarah Combs, thuộc khoa cấp cứu Bệnh Viện Nhi Đồng Quốc Gia ở Washington, DC, cho rằng cha mẹ có thể giúp con cảm thấy hứng thú khi đeo khẩu trang.
“Hãy cho con đeo khẩu trang có hình nhân vật mà con yêu thích nhất, rồi nói với con rằng cái này giống như mặt nạ của Siêu Nhân,” bà Combs gợi ý.
Cha mẹ cũng nên đeo khẩu trang mỗi khi đến nơi công cộng, cho dù đã chích ngừa, theo Bác Sĩ Amy Edwards, phó giám đốc Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm Trẻ Em của Bệnh Viện Nhi Đồng UH Rainbow ở Cleveland, Ohio.
“Làm như vậy sẽ giúp họ giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 rồi đem bệnh về nhà,” bà Edwards nói.
Vui chơi ngoài trời
Nguy cơ nhiễm COVID-19 giảm đáng kể nếu trẻ em vui chơi ngoài trời.
Bác Sĩ Edwards cho hay bà chỉ cho phép con chơi với bạn bè ngoài trời. “Chơi với con cái của hàng xóm cũng không sao, nhưng chỉ nên chơi ngoài sân, không được chơi trong phòng ngủ hay bất kỳ phòng nào vì trong phòng thì sẽ tiếp xúc nhiều hơn, nguy cơ nhiều hơn,” bà nói.
Với những đứa lớn tuổi hơn và thích chơi trò chơi điện tử, Bác Sĩ Edwards khuyên cha mẹ sắp xếp sao cho con có thể cùng chơi với bạn nhưng hạn chế tiếp xúc.

Trò chuyện với con
Nên trò chuyện với con về COVID-19, theo bác sĩ nhi đồng. Trẻ em như tờ giấy trắng, bà Combs giải thích.
“Thậm chí ở lứa tuổi rất nhỏ đó, trẻ em cũng chú ý môi trường xung quanh, cảm xúc của người khác. Và nếu chúng ta càng cố che giấu, con càng tò mò và lo lắng,” bà Combs nói.
Do đó, ngay cả đứa trẻ đi chập chững cũng hiểu những điều căn bản.
Bác Sĩ Edwards cho biết bà thậm chí trò chuyện về biến thể Delta với hai đứa con, hai tuổi và bốn tuổi.
“Tôi nói với con rằng virus này lớn lên và mạnh hơn một chút, do đó, chúng ta phải chiến đấu khó khăn hơn một chút,” bà Edwards nói.
Với con cái tuổi thiếu niên, cha mẹ không nên làm con thêm lo lắng, do đó, nên nói thật, theo Bác Sĩ Combs. Có lẽ nên thừa nhận virus này có thể nguy hiểm, thậm chí với cha mẹ. “Không sao, vì chúng ta biết cách giảm nguy cơ và bảo đảm an toàn cho cả gia đình chúng ta,” bà Combs nói.
Bác Sĩ Combs còn khuyên cha mẹ khuyến khích con cởi mở, nhất là nếu con cảm thấy không khỏe, để cha mẹ giữ con ở nhà và nhắc nhở rằng ở nhà không phải bị phạt, mà để bảo đảm an toàn cho mọi người.
Bác Sĩ Edwards nhấn mạnh nên vừa nói chuyện rõ ràng vừa trấn an con.
“Thời còn trẻ, có bao nhiều lần chúng ta nói với cha mẹ ‘vậy là không công bằng’ rồi cha mẹ trả lời rằng ‘đời là không công bằng?’” bà Edwards nói.
“Với trẻ em, đại dịch này là còn quá ‘đời là không công bằng.’ Chúng ta phải nói cho con biết chúng ta đang làm mọi cách để bảo vệ con.” (Th.Long) [kn]

















































































