TOKYO, Nhật (NV) – Nữ vận động viên môn thể thao đi bộ người Úc, Jemima Montag, lần đầu tham dự Thế Vận Hội, đồng thời cũng tham gia Chương Trình Lãnh Đạo Trẻ của Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế (IOC) vì cô muốn tạo sự khác biệt cho cộng đồng của mình bằng cách tổ chức nhiều hoạt động khác nhau giúp phụ nữ và trẻ em gái phát triển thể chất, theo trang Olympic.com ngày 4 Tháng Tám.
Jemima Montag chỉ mới 23 tuổi, đạt nhiều thành tựu, nhưng cô thật sự chỉ mới bắt đầu trong hành trình dài của mình.

Cô đoạt huy chương vàng cuộc thi đi bộ 20km tại giải Commonwealth Games khi vừa tròn 20 tuổi. Đó cũng là lúc cô vừa tốt nghiệp cử nhân đại học Melbourne University, ngành sinh lý học, và sẽ tiếp tục học cao học y khoa trong năm tới.
Năm 2019 Jemima Montag đoạt huy chương bạc tại giải World University Games và được xếp thứ 10 ở giải World Athletics Championships – thành tích cao nhất ở môn đi bộ 20km dành cho vận động viên nữ của Úc trong vòng 20 năm qua.
Montag đang tham gia khóa đào tạo kỹ năng mới của Chương Trình Lãnh Đạo Trẻ IOC với mục tiêu xóa bỏ những rào cản để giúp nhiều thiếu nữ tham gia thể thao hơn.
Giấc mơ tham gia Thế Vận Hội của cô cũng sớm trở thành sự thật khi chính thức bước vào thao trường ở Tokyo năm nay.
Cuộc thi đi bộ 20km ở Sapporo ngày 6 Tháng Tám là bước kế tiếp rất quan trọng trong hành trình của cô, lần đầu tiên thi đấu ở Thế Vận Hội, một giải đấu được mong chờ từ lâu.
“Tôi như đang ở trên cung trăng khi cuối cùng điều đó cũng xảy ra,” Montag nói với trang Olympic.com.
Montag bị xô đẩy vào môn thể thao đi bộ này khi cô thử tham gia một sự kiện tại một câu lạc bộ ở Brighton, Melbourne. Cô cũng thừa nhận lúc đó môn thể thao này bị “hiểu lầm rất nhiều.”
Montag sớm nhận ra rằng cô đang được nhiều hơn nhiều so với dải ruy-băng kia.
Cô chia sẻ: “Đầu tiên, mục tiêu chỉ là để kết bạn, nhưng sau đó là cảm giác chiến thắng trên bục nhận huy chương, tiếp đến là chăm chỉ để đạt mục tiêu của mình. Tôi nhận ra hạnh phúc đích thực và mục đích cuộc đời mà môn thể thao này đem lại cho tôi.”
Giờ đây Montag phát hiện ra nhiều giá trị mà môn thể thao này đem lại và cô mong muốn thuyết phục mọi người cùng trải nghiệm những lợi ích đó.

Montag đặc biệt chú trọng đến việc phá dỡ những rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho các thiếu nữ tham gia luyện tập thể thao. Cô chọn cách tập trung vào lĩnh vực này trên mô hình kinh doanh xã hội và phát triển nó theo chủ đề mới nhất của Chương Trình Lãnh Đạo Trẻ IOC, vốn đã được khởi động từ đầu năm nay.
Cô gái 23 tuổi này là một trong 25 gương mặt trẻ tạo cảm hứng trên khắp thế giới tham gia vào chương trình bốn năm của IOC. Chương trình sẽ cung cấp hướng dẫn của chuyên gia, tài trợ các tài năng trẻ và tạo cơ hội học hỏi lẫn nhau – một hình thức học tập mang tính chiến lược, học và đào tạo lẫn nhau trong một quy trình làm việc để học nhanh hơn và hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Montag hy vọng dự án của mình, “Dự Án Các Cô Gái Năng Động,” xác định những rào cản mà các thiếu nữ đang gặp phải khi muốn tham gia thể thao để giúp họ vượt qua. (KV) [đ.d.]



























































































