CSVN có thể ‘hy sinh một, hai tháng’ để chống dịch COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) –  Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN nói có thể phải “hi sinh một, hai tháng” để tiếp tục chặn đà lây lan đại dịch COVID-19. Điều này cho thấy CSVN đang tính tới biện pháp mạnh hơn để chống dịch.

Trang mạng “chinhphu.vn” hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Tám, loan tin ông Phạm Minh Chính đã họp với doanh nhân, xí nghiệp trong ngoài nước, các hiệp hội, các bộ ngành và các địa phương về chống dịch.

Một phụ nữ lách qua chốt chặn đường chống dịch COVID-19 bằng những khối bê tông ở Hà Nội. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images)

Tại cuộc họp này ông Chính nói có thể phải “hi sinh một, hai tháng,” hiểu ngầm là phải phong tỏa gần như cả nước, ngừng tất cả mọi hoạt động, hầu hy vọng chận được đà lây lan.

Điều này cho thấy chủ trương “vừa chống dịch, vừa sản xuất” qua chương trình “3 tại chỗ” đã thất bại.

“Ba tại chỗ” là công nhân ăn, ngủ nghỉ và làm ngay tại cơ sở sản xuất, làm cho dịch lây lan nhiều hơn, nhanh hơn khi người bệnh lây sang cho người khỏe mạnh.

Các báo tại Việt Nam dẫn thông tin từ Bộ Y Tế CSVN đưa tin trong ngày Chủ Nhật mùng 8 Tháng Tám, số người lây nhiễm COVID-19 trên 42 tỉnh thị cả nước trong ngày này là 9,690 ca nhiễm mới.

Trong đó những địa phương nhiều nhất là Sài Gòn với 3,898 ca, Bình Dương với 3,210 ca, Long An với 724 ca và Đồng Nai với 614 ca.

Số người dương tính với COVID-19 hôm Chủ Nhật là con số kỷ lực mới, cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số người nhiễm dịch tại Việt Nam lên thành 210,405 ca, với 3,397 người thiệt mạng.

Riêng hôm Chủ Nhật mùng 8 Tháng Tám có 147 người chết vì dịch. Bộ Y Tế CSVN cũng nói rằng đến nay đã có 8,896,615 người được chích ngừa COVID-19, trong đó mới có 888,459 người được chích 2 mũi thuốc.

Vì người chết do dịch COVID-19 quá nhiều tại Sài Gòn, lò hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa phải “hoạt động hết công suất” cả ngày lẫn đêm, theo báo chí trong nước đưa tin.

Cũng ngày Chủ Nhật mùng 8 Tháng Tám, báo Zing thuật lời bí thư tỉnh ủy An Giang cáo buộc nhà cầm quyền trung ương ra các lệnh chống dịch “văn bản này đá văn bản kia” làm cho mỗi nơi thi hành một kiểu chống dịch khác nhau, làm khổ dân.

Một chốt chặn đường chống dịch COVID-19 ở Hà Nội. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images)

Tháng trước, ngày 16 Tháng Bảy, Tiến Sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc trường Chính Sách Công và Quản Lý Fulbright tại Sài Gòn, đã thúc hối chấp nhận kinh tế “chịu đau” trong ngắn hạn để đổi lấy sự ổn định trong trung và dài hạn” qua trả lời phỏng vấn của ông trên báo điện tử VNExpress.

Theo ông Tự Anh: “Ở tình thế này, mọi quyết sách đều phải đánh đổi, và cái giá phải trả sẽ đắt đỏ về cả y tế lẫn kinh tế. Tuy nhiên, kinh nghiệm chống dịch của Việt Nam năm ngoái cho thấy, nếu kiềm chế được dịch bệnh thì kinh tế vẫn có thể tăng trưởng; đồng thời kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới trong 18 tháng qua cũng cho thấy, không kiềm chế được dịch bệnh thì khủng hoảng y tế tất yếu sẽ dẫn tới suy thoái kinh tế.”(TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT