GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đang kêu gọi quốc tế viện trợ $7.7 tỷ mà họ cho hay là cần gấp để giúp nước nghèo đối phó với biến thể Delta, theo CNBC hôm Thứ Ba, 10 Tháng Tám.
Số tiền này sẽ dành cho chương trình Đẩy Nhanh Hỗ Trợ Chống COVID-19 (ACT– Accelerator) của WHO, chương trình viện trợ thiết bị, vật dụng y tế toàn cầu để chống COVID-19, Bác Sĩ Bruce Aylward, cố vấn cao cấp cho tổng giám đốc WHO, nói với các giới chức WHO hôm Thứ Ba.

Theo ông Aylward, số tiền đó cần để bù phần nào $16.8 tỷ bị thiếu hụt mà đang khiến WHO khó đối phó với đại dịch ở những quốc gia đang phát triển nhận được rất ít vaccine hoặc không nhận được liều nào.
“Ngoài vấn đề đạo đức – không nên để người ta chết trong khi đã có công nghệ ở nơi khác, công nghệ phải có lợi cho cả nhân loại – còn có vấn đề là chúng ta không thể giải quyết đại dịch này từng nước một,” Bác Sĩ Mariangela Simao, phụ tá tổng giám đốc WHO, cho hay.
“Đó là thực tế,” bà Simao nói tiếp. “Chúng ta phải giúp đỡ thêm nhiều quốc gia cùng tiến lên. Nếu không, chúng ta sẽ phải sống với virus này lâu hơn nữa.”
Giới chức WHO đặt mục tiêu đến cuối Tháng Chín chích ngừa ít nhất 10% dân số toàn cầu, ít nhất 40% đến cuối năm, và 70% đến giữa năm sau.
Vài quốc gia khắp thế giới hiện chưa bắt đầu chương trình chích ngừa, trong khi những nước giàu như Mỹ và Israel đã chích đủ liều cho hơn một nửa dân số.
Ông Aylward cho hay ở quốc gia nghèo, người dân bị sốt hoặc những triệu chứng khác không có dụng cụ xét nghiệm để biết họ nhiễm COVID-19 hay bệnh khác, như sốt rét, lao, viêm phổi hay HIV.
Ngoài việc viện trợ vaccine, số tiền nêu trên còn dùng để lo chi phí thử COVID-19, điều trị bằng oxygen, và cung cấp khẩu trang, theo ông Aylward. (Th.Long) [kn]

















































































