Bộ Giáo Dục Mỹ nhắc nhở các trường học đồng bộ đeo khẩu trang

WASHINGTON, DC – Bộ Giáo Dục Mỹ hôm Thứ Hai, 16 Tháng Tám, thông báo trên Twitter đề nghị của Trung Tâm Phòng Dịch Liên Bang (CDC), “Tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh, và khách đến các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) nên đeo khẩu trang, bất kể tình trạng chích ngừa.

Trước tình trạng các trẻ em dưới 12 tuổi, hiện nay, chưa đủ điều kiện để chích ngừa, CDC vừa mới đưa ra hướng dẫn cho các trường học áp dụng những phương cách để phòng ngừa bệnh dịch.

Phụ huynh dẫn con em nhận khẩu trang N-95 miễn phí tại YMCA, Los Angeles, California. (Hình minh hoạ: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

Nhấn mạnh tình hình dịch bùng phát hiện nay do biến thể Delta hoành hành, CDC cảnh báo tình trạng chích ngừa không đồng bộ, có nghĩa là cùng trong một cộng đồng dân có nhiều người đã chích và cũng có nhiều người không chích ngừa, nên tình trạng lây nhiễm rất cao cho các em dưới 12 tuổi, vốn hiện nay vẫn chưa được chích ngừa.

Đó là chưa kể đến, tỷ lệ chích ngừa của lứa tuổi từ 12 đến 17 vẫn thấp.

Với những yếu tố trên, CDC đề nghị toàn bộ tất cả các học sinh từ hai tuổi trở lên, tất cả giáo viên, nhân viên nhà trường, và khách đến trường đều phải đeo khẩu trang khi vào trong khuôn viên trường học, bất kể tình trạng đã chích hoặc chưa chích ngừa. 

Hướng dẫn của CDC nhấn mạnh đến việc thực hiện các chiến lược phòng ngừa theo nhiều bước khác nhau. Ví dụ, áp dụng phối hợp nhiều chiến lược phòng ngừa, để bảo vệ học sinh, giáo viên, nhân viên trường cùng các thành viên khác trong gia đình của họ, và để hỗ trợ việc giảng dạy/học tập trực tiếp. 

CDC cho biết bản hướng dẫn này dựa trên bằng chứng khoa học hiện tại và bài học kinh nghiệm từ các trường từng thực hiện chiến lược phòng ngừa COVID-19.

Ngoài ra, CDC còn nhấn mạnh bản hướng dẫn chỉ nhằm mục đích bổ túc chứ không thay thế bất kỳ luật, quy tắc và quy định nào về sức khỏe và an toàn của liên bang, tiểu bang, địa phương, lãnh thổ hoặc bộ lạc, nơi mà các trường học phải tuân thủ. 

“Việc thông qua và thực hiện hướng dẫn này cần được thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan quản lý và các sở y tế công cộng của tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ và bộ lạc, đồng thời tuân thủ các chính sách và thông lệ của tiểu bang và địa phương,” theo công bố của CDC. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT