WASHINGTON, DC (NV) – Không có trẻ em nào chết vì liên quan đến vaccine COVID-19-19 một cách chắc chắn, theo một báo cáo được công bố một cách lặng lẽ vào tuần trước của Cơ Quan Quản Trị Dược phẩm (FDA), NBC News loan tin hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Năm.
Bản phân tích được đưa ra gần sáu tháng sau khi cựu trưởng bộ phận chích ngừa của FDA là Tiến Sĩ Vinay Prasad phát biểu mà không đưa ra bằng chứng, rằng cơ quan này xác định được ít nhất 10 cái chết ở trẻ em chưa từng được báo cáo trước đây có liên quan đến vaccine.

Những tuyên bố của ông Prasad trước đây được sử dụng để giúp biện minh cho các đề nghị thay đổi đối với cách thức FDA xem xét vaccine. Ông này ra khỏi văn phòng hồi Tháng Tư sau khi đối mặt với những chỉ trích về tình trạng trì hoãn và bác bỏ liên quan đến một vài phương pháp điều trị các bệnh hiếm gặp.
“Để ngầm ý rằng có một số lượng lớn trẻ em bị chết vì vaccine, tôi nghĩ, điều đó vượt quá những gì bằng chứng đang phơi bày ở đây” trong báo cáo, Tiến Sĩ Jesse Goodman, cựu giám đốc khoa học của FDA và là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung Tâm Y Tế Đại Học Georgetown, nhận định.
Phân tích của FDA xuất hiện trong một bức thư mà Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa- Wisconsin), gửi trong tháng này cho Bộ Trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. liên quan đến tính minh bạch xung quanh sự an toàn của vaccine COVID-19.
Trong bản phân tích, đề ngày 5 Tháng Mười Hai, FDA xem xét 96 báo cáo về cái chết ở trẻ em được gửi đến tính đến ngày 14 Tháng Tám, năm 2025. Sau khi xem xét các trường hợp, FDA báo cáo rằng không có trường hợp nào là “chắc chắn” liên quan đến việc tiêm chủng COVID-19.
Các kết luận này khác biệt so với mô tả của ông Prasad về những cái chết, người đã nói trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên FDA vào Tháng Mười Một rằng các trẻ em đã tử vong “sau và bởi vì nhận” mũi tiêm COVID-19.
Trong bản phân tích, năm cái chết được phân loại là “có thể” và hai trường hợp là “có khả năng”, mặc dù cơ quan này cho biết những danh mục đó không có nghĩa là vaccine đã gây ra các cái chết và không thể loại trừ các lời giải thích khác.
Năm trong số những người tử vong là bé trai và hai trường hợp là bé gái, và độ tuổi trung bình là 13, theo báo cáo. Hầu hết các trường hợp liên quan đến viêm cơ tim, một tình trạng viêm tim hiếm gặp vốn có liên quan đến các mũi tiêm COVID-19, đặc biệt là ở các thiếu niên nam và nam giới trẻ tuổi.
Cơ quan này đã xem xét các hồ sơ y tế, giấy chứng tử và trong một số trường hợp, đã phỏng vấn cha mẹ của các trẻ em khi xác định liệu các cái chết có liên quan đến các mũi tiêm COVID-19 hay không.
Tiến sĩ Ofer Levy, người đứng đầu Chương trình vaccine tại Bệnh Viện Nhi Boston, cho biết nguy cơ viêm cơ tim từ việc tiêm chủng COVID-19 cao ở mức 100 trường hợp trên một triệu liều.
Nhưng điều quan trọng cần lưu ý, ông nói, rằng tình trạng nhiễm trùng mới là nguyên nhân sơ khởi gây ra viêm cơ tim. “Có một loạt các tình trạng nhiễm trùng phổ biến, chủ yếu là virus, có thể kích hoạt loại viêm tim này,” ông nói. Điều đó bao gồm các vi-rút như COVID-19, cũng như vi-rút herpes ở người và parvovirus B19. Nó cũng có thể được gây ra bởi các tình trạng nhiễm khuẩn và nhiễm nấm khác nhau.
Các trường hợp nhẹ thường tự khỏi khi nghỉ ngơi và được theo dõi định kỳ bởi bác sĩ, ông Levy cho biết, còn các trường hợp nghiêm trọng thường đòi hỏi phải nhập viện. (MPL)



















































































