ABU DHABI, UAE (NV) – Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani đến tị nạn ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), quốc gia Vùng Vịnh này xác nhận, theo BBC hôm Thứ Tư, 18 Tháng Tám.
Ông Ghani rời khỏi Afghanistan trong lúc Taliban tiến công thủ đô Kabul cuối tuần qua.

Bộ Ngoại Giao UAE cho hay, họ đón ông Ghani và gia đình vì lý do nhân đạo.
Trước đó, tin đồn cho biết ông Ghani có lẽ chạy sang Tajikistan. Ngoài ra, còn có tin đồn ông đem theo rất nhiều tiền.
Cũng hôm Thứ Tư, ông Ghani đăng video lên Facebook nói với người dân Afghanistan rằng “mục tiêu chung” của ông cho nước này là gìn giữ hòa bình và tránh đổ máu.
“Tôi đã cam kết với người dân của tôi rằng sẽ tránh đổ máu và bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển cho Afghanistan. Đó là mục tiêu chung của tôi,” ông Ghani nói trong đoạn video.
“Tôi hy vọng trong những ngày và đêm tới, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này và Afghanistan sẽ được hòa bình và ổn định,” ông cho biết thêm.
Trong đoạn video, ông Ghani nói mọi chuyện xảy ra “quá nhanh,” và trước khi rời Afghanistan, ông có đàm phán với Taliban để bảo đảm chuyển giao quyền lực ôn hòa.
Trước đó, cũng trong bản “post” trên Facebook gửi người dân Afghanistan hôm Chủ Nhật, ông Ghani nói ông phải đưa ra quyết định khó khăn là rời bỏ đất nước để tránh đổ máu ở Kabul.
Tuy nhiên, ông bị các chính khách khác của Afghanistan chỉ trích kịch liệt vì ra đi.
“Thượng Đế sẽ bắt ông chịu trách nhiệm và đất nước cũng sẽ phán xét,” ông Abdullah Abdullah, chủ tịch Hội Đồng Hòa Giải Dân Tộc Tối Cao của Afghanistan, nói.
Trong bài diễn văn hôm Thứ Hai, Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng chỉ trích chính phủ Afghanistan vì đã bỏ chạy.
Tuy nhiên, Mỹ tiếp tục gọi ông Ghani là “Tổng Thống Ghani,” vì Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay chưa có sự chuyển giao quyền lực chính thức.
Ông Ghani lên nắm quyền năm 2014 và tái đắc cử vào Tháng Hai năm 2020.
Trả lời phỏng vấn BBC trước đây trong năm 2021, ông Ghani bác bỏ nỗi lo Taliban sẽ giành chiến thắng quân sự.
“Đây không phải Việt Nam. Chính phủ này sẽ không sụp đổ,” ông nói.
Đây không phải lần đầu tiên một nhà lãnh đạo đến tị nạn ở UAE. Bà Benazir Bhutto, nhà lãnh đạo đối lập của Pakistan, từng sống lưu vong UAE vài năm trước khi trở về nước và bị ám sát năm 2007. (Th.Long) [kn]

















































































