WASHINGTON, DC (NV) – Số trẻ em vào bệnh viện vì COVID-19 ở Mỹ trong Tháng Tám cao hơn bất kỳ lúc nào khác suốt năm qua, chứng tỏ biến thể Delta có thể gây bệnh nặng cho bất kỳ lứa tuổi nào, theo CNN hôm Thứ Ba, 31 Tháng Tám.
Trong tuần lễ từ ngày 20 đến 26 Tháng Tám, trung bình mỗi ngày Mỹ có 330 đứa trẻ được đưa vô bệnh viện điều trị COVID-19, theo dữ liệu Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).

Đó là số trẻ em vào bệnh viện vì COVID-19 mới mỗi ngày cao nhất trong hơn một năm – mà kỷ lục này bị phá vỡ nhiều lần trong Tháng Tám, dữ liệu CDC cho thấy.
“Con virus mà chúng ta đang đối mặt hiện nay là loại có thể làm thay đổi tình hình,” Bác Sĩ Mark Kline của Bệnh Viện Nhi Đồng New Orleans nói. “Nó lây lan rất dễ dàng từ người này sang người khác.”
Tính đến ngày 9 Tháng Tám, ông Kline cho hay “phân nửa số trẻ em vào bệnh viện của chúng tôi dưới 12 tuổi.”
Giới bác sĩ khuyến cáo bảo vệ trẻ em trước biến thể Delta – không chỉ vì sức khỏe của trẻ em và để trường học vẫn được mở cửa – mà còn ngăn những biến thể lây lan mạnh hơn phá hỏng tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Mỹ.
Kể từ năm học trước đến nay, Alpha – biến thể lây lan mạnh hơn virus COVID-19 gốc – bị biến thể khác thậm chí lây lan mạnh hơn – Delta – qua mặt và trở thành chủng virus COVID-19 phổ biến nhất ở Mỹ hiện nay.
Chỉ trong hai tháng, số mẫu xét nghiệm dương tính với Delta ở Mỹ từ 3% tăng vọt lên hơn 93%, CDC cho biết.
Nay, số trẻ em nhiễm COVID-19 “tăng gấp bội,” Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP) loan báo hôm Thứ Ba.
Trong tuần lễ kết thúc vào ngày 26 Tháng Tám, Mỹ có thêm hơn 200,000 đứa trẻ nhiễm COVID-19, theo AAP.
Con số đó “tăng gấp năm trong tháng qua, từ khoảng 38,000 ca trong tuần lễ kết thúc vào ngày 22 Tháng Bảy tăng lên gần 204,000 trong tuần qua.”
Trong số những đứa trẻ được đưa vô bệnh viện điều trị COVID-19, nhiều em trước đó khỏe mạnh bình thường.
Trong số trẻ em vào bệnh viện vì COVID-19 từ Tháng Ba, 2020, đến Tháng Sáu, 2021, khoảng một nửa – 46.4% – không hề có bệnh sẵn, theo dữ liệu CDC từ gần 100 quận hạt khắp nước Mỹ.
Về lâu dài, trẻ em có nguy cơ bị biến chứng nặng do COVID-19 – thậm chí dù ban đầu chỉ bị triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, AAP cảnh báo.
AAP khuyên tất cả trẻ em nhiễm COVID-19 đi bác sĩ khám theo dõi ít nhất một lần. (Th.Long) [qd]

















































































