Bệnh nhi COVID-19 cao gấp 10 lần ở các tiểu bang chích ngừa thấp

WASHINGTON, DC (NV) – Theo hai nghiên cứu mới được Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) công bố hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Chín, cho thấy số trẻ em nhiễm COVID-19 nhập viện và đến phòng cấp cứu cao hơn nhiều ở các tiểu bang có tỷ lệ chích ngừa thấp.

Theo nghiên cứu, tỷ lệ nhập viện của thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 17 ở các tiểu bang chích ngừa ít cao hơn gấp 10 lần so với những nơi có tỷ lệ người dân được chích ngừa đầy đủ cao hơn, theo The Hill.

Nhiều trẻ em nhiễm COVID-19 hơn, vì có nhiều biến chứng virus hơn trong cộng đồng. (Hình minh họa: Cesar Von Bancels/AFP via Getty Images)

CDC cho biết tỷ lệ nhập viện liên quan đến COVID-19 hằng tuần tăng nhanh trong khoảng thời gian từ cuối Tháng Sáu đến giữa Tháng Tám, 2021, ở trẻ em và thanh thiếu niên, và vào giữa Tháng Tám, tỷ lệ này ở trẻ em từ sơ sinh đến 4 tuổi cao gần gấp 10 lần so với bảy tuần trước đó.

Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ nhỏ mắc bệnh nặng nói chung là tương đương so với thời kỳ trước đó trong đại dịch.

Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC, nhận định trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm: “Những nghiên cứu này đã chứng minh rằng không có sự gia tăng về mức độ nghiêm trọng của bệnh ở trẻ em. Thay vào đó, lại nhiều trẻ em nhiễm COVID-19 hơn, vì có nhiều biến chứng virus hơn trong cộng đồng.”

Một nghiên cứu khác khảo sát, ở mức độ quốc gia, về số lượng vào phòng cấp cứu và nhập viện phát hiện ra rằng vào Tháng Tám, 2021, tỷ lệ trẻ em phải nhập viện cao hơn gần bốn lần ở các tiểu bang có tỷ lệ chích ngừa thấp so với các tiểu bang có tỷ lệ chích ngừa cao.

Trong khoảng thời gian hai tuần, số lượt khám tại khoa cấp cứu và nhập viện cho trẻ em và thanh thiếu niên bị COVID-19 được xác nhận là cao nhất ở các tiểu bang có tỷ lệ chích ngừa thấp nhất, đặc biệt tập trung vào các tiểu bang miền Nam. 

Nghiên cứu kết luận rằng việc cộng đồng được chích ngừa, phối hợp với các chiến lược xét nghiệm và các biện pháp phòng ngừa khác, là rất quan trọng để bảo vệ nhóm trẻ em tránh bị nhiễm COVID-19 và trở bệnh nặng.

Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC. (Hình: Greg Nash-Pool/Getty Images)

Với nhiều hoạt động xã hội được phục hồi, bao gồm việc đi học trực tiếp tại trường, các biện pháp phòng ngừa để giảm tỷ lệ mắc COVID-19 nặng là rất quan trọng, CDC kết luận.

Cơ quan này khuyến cáo tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và du khách khi vào trong các trường học K-12 nên đeo khẩu trang, bất kể tình trạng chích ngừa.

Bác Sĩ Walensky kêu gọi: “Chúng ta đều biết những gì cần làm để bảo vệ cho các con của mình, đó là chích ngừa, đeo khẩu trang và tuân theo hướng dẫn của CDC. Mọi người phải cùng nhau chung sức để bảo đảm rằng trẻ em và tương lai của chúng ta vẫn an toàn và khỏe mạnh trong thời gian này.” (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT