WASHINGTON, DC (AP) – Giới chủ nhân Mỹ chỉ tạo thêm 235,000 việc làm hồi Tháng Tám, một con số thấp bất ngờ sau hai tháng mạnh mẽ thu nhận nhân viên mới. Đây cũng là chỉ dấu rõ ràng nhất tới này rằng sự lây lan rộng lớn của biến thể Delta gây COVID-19 đang khiến một số người không muốn đi phi cơ, đi mua sắm hoặc ăn uống ngoài tiệm.
Con số phát triển việc làm được Bộ Lao Động Mỹ báo cáo hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Chín, thấp hơn nhiều so với mức độ gần 1 triệu việc làm mới trong hai tháng vừa qua. Sự gia tăng mạnh mẽ về số người được nhận vào làm việc trong Tháng Sáu và Tháng Bảy diễn ra sau khi có nhiều người đi chích ngừa, nhờ đó cho phép nền kinh tế được mở ra hoàn toàn, sau thời gian có các biện pháp giới hạn.

Nay, với số người Mỹ mua vé máy bay ít hơn, giảm việc đến ở khách sạn, bớt đến những nơi giải trí, một số giới chủ nhân trong các ngành này cũng giảm thu nhận nhân viên mới.
Dù vậy, con số quảng cáo việc cần người vẫn ở mức kỷ lục, do nhiều chủ nhân vẫn đang phải kiếm người làm việc và mức độ thu nhận người mới, nói chung vẫn được dự trù là tiếp tục cao trong những tháng tới đây.
Ngay cả với con số thấp của Tháng Tám, mức thất nghiệp giảm từ 5.4% trong Tháng Bảy xuống còn 5.2% trong Tháng Tám. Với nhiều người tiêu thụ vẫn còn muốn mua sắm và các công ty vẫn muốn nhận thêm người, tình hình kinh tế Mỹ nói chung là tốt đẹp.
Nhưng các chi tiết trong bản báo cáo đưa ra hôm Thứ Sáu cũng cho thấy là biến thể Delta của virus gây bệnh đang khiến mức độ phát triển việc làm tháng qua bị ngưng trệ. Những lãnh vực của nền kinh tế có mức độ thu nhận nhân viên thấp nhất, phần lớn là những ngành cần có sự gặp gỡ trực tiếp với công chúng.
Có thêm nhiều người dân Mỹ nói họ không thể làm việc trong Tháng Tám do chủ nhân đóng cửa hoặc bị ảnh hưởng của COVID-19 hơn là con số của Tháng Bảy.
Bà Sarah House, một kinh tế gia cao cấp tại Wells Fargo, nói: “Biến thể Delta ảnh hưởng nhiều đến thị trường công ăn việc làm hơn là chúng ta dự tưởng. Điều này sẽ khiến các công nhân mất nhiều thời giờ để trở lại làm việc hơn là chúng ta trông đợi.” (V.Giang) [qd]











































































