Quảng Ninh: Chồng ném quần áo của vợ từ tầng 25, cư dân ‘hú vía’

HẠ LONG, Việt Nam (NV) – Thấy quần áo, đồ đạc đủ loại ào ạt từ trên cao rơi xuống “người dân ở đây lập tức tri hô cho những ai đi qua kịp thời tránh” để khỏi bị thương.

Tờ Dân Trí hôm 6 Tháng Chín cho hay dân chúng địa phương “bị một phen hú vía khi chứng kiến nhiều vật thể bay từ tầng 25 của tòa nhà xuống đất.” Những vật thể đó từ va-li, xách tay, quần áo, đến đồ trang sức, đồ đạc các loại to có nhỏ có tung tóe trên nền xi măng.

Đồ đạc và quần áo của bà vợ bị ông chồng ném từ tầng 25 tòa nhà xuống đất. (Hình: Dân Trí).

Nguồn tin trên thuật theo lời một số người sống tại chung cư này nói rằng đống đồ đạc trên bị ném xuống từ một căn hộ ở tầng 25 của tòa nhà chung cư Lideco. “Trước thời điểm xảy ra vụ việc, người dân ở đây nghe thấy có tiếng cãi cọ, đập phá đồ đạc phát ra từ căn hộ này.”

Tờ Dân Trí thuật lời một viên chức thành phố Hạ Long nói nguyên nhân xảy ra vụ việc do “mâu thuẫn giữa hai vợ chồng” một ông tên NTTT.

Bất hòa, cãi cọ dẫn đến đám đá, quăng ném xảy ra rất nhiều trong xã hội Việt Nam cho đến nay, nhiều khi dẫn đến án mạng.

Khi tờ Dân Trí chỉ kể chuyện ông chồng ném hết đồ đạc của vợ xuống đường ở thành phố Hạ Long, tờ Người Lao Động cùng ngày 6 Tháng Chín, cho hay, một người đàn ông ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã đánh vợ thương tích nặng. Nạn nhân chết khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trên báo chí trong nước và cả trên Youtube, người ta thấy phổ biến nhiều video clip chồng đánh vợ rất tàn nhẫn. Cuối Tháng Mười Một năm ngoái, Tổng Cục Thống Kê CSVN nói cứ ba phụ nữ Việt Nam thì có một phụ nữ bị chồng bạo hành thể xác hoặc tình dục.

Tuy nhiên, nếu kể cả 3 hình thức bạo hành (thể xác, tình dục và tinh thần) thì có đến 58% phụ nữ Việt Nam bị bạo hành ít nhất một trong ba hình thức vừa kể. Số phụ nữ phải chịu hai trong số các loại bạo hành đó khoảng 9%.

Dù được can ngăn, người đàn ông vẫn hung hăng xô ngã người phụ nữ vào bụi cây.(Hình: Người Lao Động chụp lại từ clip)

Bản báo cáo dẫn lời của một số chuyên viên Liên Hiệp Quốc cho hay “Mặc dù bạo lực gia đình là một hiện tượng rất phổ biến nhưng vấn đề này vẫn bị giấu diếm nhiều.” Bà Henrica A.F.M. Jansen, trưởng nhóm nghiên cứu phát biểu.

“Bên cạnh sự kỳ thị và sự xấu hổ khiến cho phụ nữ phải giữ im lặng, nhiều phụ nữ còn nghĩ rằng bạo lực trong quan hệ vợ chồng là một điều ‘bình thường’ và người phụ nữ cần bao dung, nhẫn nhịn chịu đựng để gìn giữ sự êm ấm cho gia đình.”

Trước đó, theo một báo cáo về bạo lực gia đình của Bộ Văn Hóa – Thể Thao – Du Lịch, từ năm 2009 đến năm 2017, các địa phương đã “phát hiện” và làm tổng hợp báo cáo là 292,268 vụ. Trung bình mỗi năm xảy ra 36,534 vụ bạo lực gia đình, không kể những vụ việc không hề được khai báo hay tố cáo. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT