BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã bỏ quy định oái oăm về việc người dân muốn cấp cứu phải… xin phép phường xã.
Báo Tuổi Trẻ hôm 10 Tháng Chín cho hay, chuyện “thật như đùa” này được ghi rõ trong văn bản của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống COVID-19 Vũng Tàu trong lúc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kéo dài thời gian phong tỏa theo Chỉ Thị 16 tại bốn “vùng cam” và siết chặt giấy đi đường.

“Vùng cam” được các báo ở Việt Nam diễn giải là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19.
Văn bản có chữ ký phê duyệt của ông Trần Đình Khoa, bí thư Thành Ủy Vũng Tàu.
Báo Tuổi Trẻ ghi nhận, quy định nêu trên bị dư luận phản ứng mạnh mẽ vì đi cấp cứu là chuyện cấp bách ảnh hưởng đến tính mạng, người dân làm sao biết trước được mà xin phép chính quyền.
Báo này cũng dẫn lời biện minh của một vị giới chức giấu danh tánh của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Vũng Tàu rằng việc đưa quy định đi cấp cứu phải xin phép “là để chính quyền cấp giấy, tạo điều kiện đi qua các chốt kiểm soát thuận tiện, nhanh chóng và đồng thời chính quyền cơ sở nắm được tình trạng bệnh tật của các hộ dân trong phạm vi quản lý.”
Trong một diễn biến khác, báo Khoa Học và Đời Sống hôm 10 Tháng Chín cho hay, ông Phạm Minh An, giám đốc Sở Y Tế, và ông Phan Khắc Duy, chánh văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị kiểm điểm, phê bình vì có văn bản đề nghị đưa hai bệnh nhân COVID-19 là người nhà của một cán bộ từ Sài Gòn về điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Vũng Tàu.

Theo báo này, mẹ vợ và vợ của anh trai ông Trần Duy Khoa, công tác tại văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị COVID-19 và điều trị tại nhà ở quận Bình Tân, Sài Gòn hồi giữa Tháng Tám.
Ông Khoa xin cho hai người này được chuyển về điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Vũng Tàu vì “các bệnh viện ở Sài Gòn đang quá sức chứa.”
Xe chở hai người nhà ông Khoa sau đó được công an, lực lượng giao thông vận tải, các chốt kiểm soát phòng chống dịch… tạo điều kiện cho qua chốt.
Tuy vậy, sau khi vụ việc bị phát giác, ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã yêu cầu xác minh, làm rõ trách nhiệm những giới chức liên quan yêu cầu của ông Khoa được cho là “không đúng với quy định về phòng chống dịch COVID-19.” (N.H.K) [qd]

































































































































































