BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Một ông ở Bắc Ninh bị phạt ba năm tù và một ông ở Cà Mau bị phạt năm năm tù với cáo buộc “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.”
Ông Nguyễn Văn Quý, 31 tuổi, ở thành phố Bắc Ninh, bị tòa án tỉnh này hôm 16 Tháng Chín tuyên phạt ba năm tù với cáo buộc “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” và “gây rối trật tự công cộng.”

Báo Zing dẫn cáo trạng cho biết hồi Tháng Sáu, ông Quý “lăng mạ, thách thức” lực lượng làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm dịch ở đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, sau khi bị chặn lại tại đây.
Thời điểm đó, ông Quý được xác nhận dương tính với COVID-19 nhưng “chống đối, khai báo dịch tễ không đầy đủ.”
Sau khi ông Quý bị bắt tạm giam, nhà chức trách cáo buộc rằng từ ngày 28 Tháng Năm đến ngày 11 Tháng Sáu, ông này “đã tiếp xúc với 80 người ở địa phương” và bảy người trong số này nhiễm COVID-19.
Trước đó, theo báo Thanh Niên, ông Lê Văn Trí, 28 tuổi, ở Cà Mau, bị tòa án thành phố này hôm 6 Tháng Chín tuyên phạt năm năm tù và 20 triệu đồng ($878) cũng với cáo buộc “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.”
Cáo trạng cho hay, hồi Tháng Ba, ông Trí lên Sài Gòn làm thuê cho một đại lý nước đá ở chợ đầu mối Bình Điền, quận 8. Đến Tháng Bảy, do dịch bệnh COVID-19 ở Sài Gòn diễn biến phức tạp, ông Trí về quê, được xác nhận nhiễm COVID-19 nhưng khai báo gian dối và không thực hiện đúng các quy định về cách ly. Ông này bị nhà chức trách cáo buộc “có tám ca bệnh liên quan ở Cà Mau, trong đó có ông nội của ông Trí đã chết vì COVID-19.”
Cũng theo báo Thanh Niên, ông Trí vừa nộp đơn kháng cáo xin giảm hình phạt do “là lao động chính trong nhà và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.”
Việc nhà cầm quyền phạt án tù đối với người bị cáo buộc “làm lây lan dịch bệnh” khiến công luận tranh cãi.

Sau khi có tin về bản án dành cho ông Trí, ông Hoàng Hải Vân, cựu tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, đặt câu hỏi trên trang cá nhân: “Nếu nói ông Trí làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người thì cuộc dính chùm để xét nghiệm tại chợ Bình Điền làm lây lan dịch bệnh rộng lớn hơn nhiều. Sao quan chức ra lệnh tổ chức xét nghiệm dính chùm kia không bị xử tù?”
Ông Hải Vân cũng nêu trường hợp công an khiến người dân có nguy cơ nhiễm COVID-19 khi phải chen lấn khai báo “di biến động dân cư” và trình giấy đi đường tại các chốt kiểm dịch ở Sài Gòn và Hà Nội.
“Nếu như bản án dành cho ông Trí không bị hủy bỏ thì đây là cuộc đổ lỗi cho dân nghèo ở quy mô quốc gia đấy!,” theo Facebook Hoàng Hải Vân. (N.H.K) [qd]































































































































































