KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Vừa được nới lỏng “giãn cách xã hội” đúng một ngày, thì thành phố Phú Quốc đã phát giác chùm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 mới.
Theo báo Zing, tối 21 Tháng Chín, ông Huỳnh Quang Hưng, chủ tịch thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tiếp tục họp với Trung Tâm Chỉ Huy Phòng Chống Dịch COVID-19 Phú Quốc để giải quyết ổ dịch mới vừa phát hiện, nghi xuất phát từ cảng Vịnh Đầm, xã Dương Tơ.

Ca COVID-19 được phát giác đầu tiên là bà HTH, 45 tuổi, bán bún riêu ở khu phố 1, phường An Thới, có chồng tham gia đội bốc vác tại cảng Vịnh Đầm. Hằng ngày, bà H. chỉ đi chợ mua rau, thịt để nấu bún bán mang đi lúc rạng sáng hoặc giao cho khách xung quanh chợ An Thới.
Chiều 20 Tháng Chín, khi thấy mình bị ho và sốt nhẹ, bà H. đến trạm y tế để test nhanh và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Lúc này, chồng bà H. là ông TVN, 45 tuổi, đang làm cho nhà thùng nước mắm Hớn Hưng ở phường An Thới, hay tin vợ nhiễm COVID-19 đã đến cảng An Thới để test nhanh và cũng xác định bị dương tính.
Qua truy vết, cơ quan hữu trách biết ông N. có đến cảng Vịnh Đầm tham gia đội bốc xếp hàng hóa cùng 17 người vào ba hôm trước. Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR toàn đội bốc xếp, kết quả xác định có đến chín F0.
Điều đáng lo là một số F0 trong đội bốc xếp, ngoài thời gian khuân vác hàng hóa tại cảng Vịnh Đầm còn làm việc cho nhà thùng Hớn Hưng, và tham gia đội mai táng cho trại hòm ở khu phố 7, phường An Thới.
Nói với báo Thanh Niên chiều cùng ngày tại buổi họp báo về tình hình “cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh,” bao gồm tình huống phát hiện chùm ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Phú Quốc, ông Nguyễn Lưu Trung, phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang, nhận định nguồn lây bệnh cho các F0 tại An Thới “có thể xuất phát từ cảng Vịnh Đầm nhưng không chắc,” vì các thành viên trên tàu QT chở hàng từ Cần Thơ đến cảng Vịnh Đầm (tàu hàng mà các F0 tham gia bốc xếp) đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
“Không lẽ nguồn lây từ hàng hóa?” ông Trung đặt nghi vấn.
Theo ông Nguyễn Lưu Trung, liên quan đến ổ dịch tại An Thới, ngành y tế đã xác định được 17 F0.

Tuy nhiên, ông Trung khẳng định: “Ổ dịch này không ảnh hưởng đến phương án đã được chính phủ phê duyệt thí điểm mở cửa đón khách quốc tế tại Phú Quốc. Đây là thử thách đầu tiên của Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung trong việc thực hiện chủ trương thí điểm của Bộ Chính Trị và chính phủ. Chúng tôi cho rằng đây là cuộc diễn tập lớn đối với nguy cơ thách thức trong thời gian tới khi mở cửa đón khách.” (Tr.N) [qd]























































































































