BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh đang chèo kéo năm quốc gia ASEAN sau khi Mỹ, Anh Quốc và Úc lập liên minh đối đầu với tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc.
Tờ South China Morning Post (SCMP) cho hay, hôm 25 Tháng Chín, một giới chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc đã gặp đại diện ngoại giao của năm nước ASEAN tại Bắc Kinh để chèo kéo dỗ các nước này đừng đi theo liên minh (AUKUS) mới thành lập, nhằm chống lại Trung Quốc.

Cho tới nay, nhiều nước ASEAN đã tuyên bố không nghiêng về một bên nào trong cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng cũng có những nước tuy bề ngoài tuyên bố trung lập, lại không giấu những bất bình trước sự chèn ép của Bắc Kinh. Ít ra, Manila và Singapore ra dấu hoan nghênh liên minh Mỹ-Úc-Anh mà mọi người đều hiểu chỉ nhằm đối phó với Trung Quốc.
Theo tờ SCMP, Liu Jinsong (Lưu Kính Tùng), vụ trưởng Châu Á Vụ của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, mấy ngày vừa qua đã gặp riêng rẽ đại sứ các nước Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia và Indonesia. Chủ đề của các buổi trao đổi giữa hai bên là về “liên minh AUKUS.”
Tại các cuộc gặp mặt đó, Lưu Kính Tùng đả kích liên minh AUKUS là sản phẩm của “bè đảng được kích thích từ chủng tộc và địa chính trị”.
Lời ông này được dẫn lại trên SCMP: “Một số nước thách thức trào lưu chung của thế giới và sự đồng thuận quốc tế khi họ lập liên minh quân sự dựa trên ý thức hệ loại trừ, tiến hành tiêu chuẩn kép khi họ làm bất cứ gì họ muốn, chẳng hạn như không phổ biến võ khí hạt nhân. Các lời lẽ đạo đức giả và gian xảo cùng những hành động không những hủy hoại Thỏa Hiệp Phi Nguyên Tử hóa khu vực Đông Nam Á mà đồng thời còn kích thích chạy đua võ trang, gây căng thẳng và chia rẽ”.
Lưu Kính Tùng còn đả kích nước Úc khi nói Úc “luôn luôn tìm bạn ở phương Tây chứ không tìm ở phương Đông”.
Từ liên minh mới, nước Úc có thể mua kỹ thuật của Mỹ để đóng 8 tàu ngầm nguyên tử. Với tầm hoạt động không giới hạn, các tàu này sẽ được Úc điều động đến Biển Đông hoặc eo biển Đài Loan, hợp tác với Hoa Kỳ kềm chế tham vọng bá quyền của Bắc Kinh.
Suốt nhiều năm qua, Úc đã theo đuổi chính sách tuy là đồng minh của Mỹ nhưng vẫn giữ mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Bắc Kinh. Úc đột ngột trở nên khác trước từ khi xảy ra cuộc thương chiến giữa Trung Quốc và Úc.
Cho tới nay, khối ASEAN nói chung vẫn dè dặt với liên minh mới Mỹ – Anh – Úc vốn chỉ nhằm đối phó với Trung Quốc, vốn được Singapore và Philippines lên tiếng ủng hộ trong khi Indonesia và Malaysia thì lộ lo ngại về cuộc đua võ trang mới ở khu vực.
CSVN xưa nay vẫn đả kích Trung Quốc mỗi khi có chuyện liên quan đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bên cạnh sự cản trở dò tìm và khai thác dầu khí trên vùng biển đặc quyền kinh tế nhưng lại vướng cái “Lưỡi bò”. Tuy nhiên, khi bình luận về liên minh AUKUS, Hà Nội lại tỏ ra dè dặt.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Lê Thị Thu Hằng hôm 23 Tháng Chín, nói trong cuộc họp báo ở Hà Nội kiểu “trả lời mà không trả lời gì cả” khi được yêu cầu bình luận về liên minh AUKUS: “Chúng tôi cho rằng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới là mục tiêu chung của tất cả quốc gia, và các nước có trách nhiệm đóng góp vào mục tiêu này.”
Hà Nội tránh né làm Bắc Kinh tức giận. Hồi Tháng Tám, trong cùng ngày 24, khi Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris đáp xuống Hà Nội thì Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính đã phải cam kết với đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam rằng “ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ với Trung Quốc”.
Theo ông Aaron Rabena, một nhà khảo cứu tại viên nghiên cứu Asia-Pacific Pathways to Progress ở Manila, Trung Quốc có thể dùng các thủ thuật và áp lực kinh tế với các nước ASEAN để thăm dò xem nước nào ở khu vực nghiêng qua AUKUS, hay tham gia một thứ liên minh chống lại lợi ích của Trung Quốc.(TN) [kn]











































































































































