MOSCOW, Nga (NV) – Ngoại trưởng CSVN tới Nga để chuẩn bị cho một “lãnh đạo cấp cao” chế độ Hà Nội tới thăm Moscow, theo hãng tin Sputnik hôm Thứ Ba, 28 Tháng Chín.
“Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao,” lời ông Bùi Thanh Sơn, ngoại trưởng, nói với báo chí Nga sau cuộc họp với ông Sergei Lavrov, ngoại trưởng Nga, tại Moscow. Không thấy ông Sơn hoặc hãng tin trên nói “lãnh đạo cấp cao” là ai và khi nào sẽ đi.

Ngoại trưởng thường có nhiệm vụ sắp đặt chuyến công du cho thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước. Ông Nguyễn Phú Trọng đi Nga trong cương vị tổng bí thư đảng hồi Tháng Chín, 2018. Ông Nguyễn Xuân Phúc đến Moscow Tháng Năm, 2019, trong vai trò thủ tướng. Hai ông này sẽ đi Nga lần nữa hay sẽ là ông Phạm Minh Chính lần đầu tiên đi Nga trong vai trò thủ tướng?
Theo Sputnik, Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov nói với báo chí sau cuộc họp với ngoại trưởng Việt Nam là nước Nga “mong muốn củng cố hợp tác quân sự-kỹ thuật, tương tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng” bên cạnh các hợp tác thương mại, công nghệ và hạt nhân.
Việt Nam đang đàm phán với Nga để mua thêm một cặp hộ tống hạm lớp Gepart 3-9 với trang bị mạnh hơn so với bốn chiếc đã mua. Thông thường, “lãnh đạo cấp cao” khi công du thường đã được chuẩn bị sẵn một số hợp đồng thương mại lớn hoặc hiệp định song phương để khi tới thì chứng kiến ký kết và tuyên truyền.
Đầu Tháng Chín, Sputnik dẫn thông tin từ ông Dmitry Shugaev, giám đốc Cơ Quan Hợp Tác Kỹ Thuật-Quân Sự Liên Bang Nga, cho hay Việt Nam “quan tâm đến việc mua lô mới (lô thứ ba) tàu khinh hạm của dự án Gepard-3.9” và hai bên “đang tổ chức tham vấn về vấn đề này.” Hầu hết các loại võ khí và trang bị quốc phòng Việt Nam đều có xuất xứ từ Nga.
Mười năm trước, “lãnh đạo cấp cao” từng đến thăm xưởng đóng tàu Damen của Hòa Lan. Thời đó, cũng từng có tin Hà Nội thảo luận mua bốn hộ tống hạm lớp Sigma, hai chiếc đóng tại Hòa Lan, hai chiếc đóng tại Việt Nam nhưng rồi không thấy tiến hành.
Nga đã cung cấp cho Việt Nam bốn hộ tống hạm lớp Gepart 3-9 vào các năm 2011 và 2017. Hai chiếc trước chỉ có khả năng chống tàu mặt nước trong khi hai chiếc sau thêm khả năng chống tàu ngầm. Các loại võ khí của những chiến hạm này được mô tả là có khả năng “khiêm tốn” và Hà Nội muốn điều đình mua các loại võ khí tối tân hơn.

Việc cung cấp các hộ tống hạm Gepart 3-9 cho Việt Nam từng bị chậm trễ vì tuy là tàu do Nga đóng nhưng máy tàu lại do Ukraine chế tạo. Người ta không rõ Nga sẽ tự cung cấp máy tàu hay Việt Nam phải điều đình riêng với Ukraine nếu hai bên tiến hành thỏa thuận đóng tàu mới.
Việt Nam tham gia từ năm 2016 Hiệp Định Thương Mại Tự Do giữa Liên Minh Kinh Tế Á-Âu mà Nga là thành viên. Năm 2020, mậu dịch hai chiều Việt Nam với Nga được $4.85 tỷ, tăng 9% so với năm 2019. Dù năm nay bị dịch COVID-19 cản trở, thương mại hai bên cũng gia tăng 12.5% so với cùng thời gian này năm ngoái.
Tháng Bảy, 2020, hãng dầu khí Nga Rosneft đã hủy bỏ việc thuê nhà thầu khoan tìm dầu khí tại lô 06-01, bãi Tư Chính, vì áp lực của Trung Quốc. (TN) [qd]











































































































































